Các đoàn xe quân sự của Mỹ đã rời khỏi mỏ dầu al-Omar và mỏ khí đốt Conoco, cả hai đều là tiền đồn chiến lược trong khu vực do Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeon Ha Kyou khẳng định trong cuộc họp báo thường kỳ: "Nhiệm vụ chính của USFK là đảm bảo hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên, điều này không hề thay đổi."
Đại diện phong trào Hamas nhấn mạnh sẽ không cho phép một cuộc chiếm đóng mới và sẽ không chấp thuận lực lượng của Mỹ tiến vào Gaza trong bất kỳ trường hợp nào.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh việc Mỹ tăng cường thế trận quân sự nhằm bảo vệ nhân viên nước này, cũng như Israel và các đối tác trong khu vực "trước các mối đe dọa từ Iran."
Chiều 1/3 (theo giờ địa phương), các lực lượng Mỹ đã phá hủy một tên lửa đất đối không của lực lượng Houthi trước khi nó được phóng và trở thành mối đe dọa đối với máy bay Mỹ trong khu vực.
Còi báo động đã vang lên trong tòa nhà Đại sứ quán Mỹ nhưng chưa rõ liệu hệ thống phòng không của Đại sứ quán đã được kích hoạt hay có bất kỳ thiệt hại nào sau vụ nổ hay không.
Triều Tiên cáo buộc Mỹ điều máy bay trinh sát chiến lược xâm phạm vùng không phận bên trên EEZ của nước này, tổng cộng 8 lần trong ngày 10/7 và tiến hành hoạt động do thám.
Cuộc tập trận được tiến hành tại mỏ khí đốt Koniko ở tỉnh Deir al-Zour, các máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu tiến hành bắn đạn thật và thực hiện hoạt động không kích ở khu vực lân cận mỏ này.
Lần đầu tiên Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc tới thăm một đơn vị chống tên lửa của Các Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc và kêu gọi các binh sỹ luôn duy trì tư thế phòng thủ sẵn sàng.
Quyết định này đồng nghĩa với việc nhóm tàu sân bay tác chiến George H.W. Bush và hơn 5.000 binh sỹ Mỹ đang ở trong khu vực hoạt động của Bộ Chỉ huy châu Âu sẽ không trở về cảng ở Mỹ theo lịch trình.
Washington khẳng định sẽ không rút quân khỏi Syria, hiện có khoảng 900 binh sỹ, phần lớn ở miền Đông nước này, bất chấp các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ trong thời gian gần đây.
Trong số những đối tượng bị tiêu diệt trong cuộc không kích chống khủng bố do các lực lượng Somalia và Mỹ tiến hành có cả một số chỉ huy cấp cao của al-Shabab.
Syria kêu gọi sự cần thiết phải giải phóng những khu vực do phiến quân chiếm giữ ở miền Bắc Syria, đồng thời yêu cầu các "thế lực nước ngoài hiện diện trái phép" trên lãnh thổ Syria phải rút quân.
Yêu cầu điều tra đã được trình lên các thẩm phán của ICC liên quan đến những diễn biến tại Afghanistan kể từ khi Taliban giành quyền lãnh đạo quốc gia Tây Nam Á này hồi giữa tháng Tám vừa qua.
Mỹ và liên quân phương Tây đã chuyển giao cho Taliban quyền kiểm soát 3 cổng thuộc sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul, trong đó bao gồm cổng vào khu vực quân sự của sân bay này.
Taliban tuyên bố các lực lượng Taliban đã chiếm giữ một số vị trí trong sân bay Kabul và sẵn sàng giành toàn bộ quyền kiểm soát vào cuối tuần này, ngay khi các lực lượng Mỹ rời đi.
Phát biểu tại Đại học Liên bang Baltic Immanuel Kant, Ngoại trưởng Lavrov đã chỉ ra sự cần thiết phải hợp tác giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) trong nhiều vấn đề khác nhau.
Theo thỏa thuận, Nhật Bản sẽ chi 201,7 tỷ yen (1,9 tỷ USD) trong tài khóa 2021 với danh nghĩa nước chủ nhà nhằm hỗ trợ chi phí duy trì khoảng 55.000 binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại nước này.