Mỹ bất ngờ rút quân khỏi 2 căn cứ quân sự lớn ở miền Đông Syria

Các đoàn xe quân sự của Mỹ đã rời khỏi mỏ dầu al-Omar và mỏ khí đốt Conoco, cả hai đều là tiền đồn chiến lược trong khu vực do Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)
Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Tân Hoa xã ngày 2/6 dẫn thông báo của tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết lực lượng Mỹ đã bất ngờ rút quân khỏi 2 căn cứ quân sự lớn ở tỉnh Deir ez-Zor, miền Đông Syria.

Cuộc rút quân được tiến hành từng bước từ ngày 18/5 và tăng tốc trong 48 giờ qua.

Người ta thấy các đoàn xe quân sự của Mỹ, bao gồm cả xe bọc thép và thiết bị hậu cần, rời khỏi mỏ dầu al-Omar và mỏ khí đốt Conoco, cả hai đều là tiền đồn chiến lược trong khu vực do Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát.

Lực lượng đặc nhiệm SDF sau đó đã được triển khai đến 2 căn cứ nêu trên.

Một số nguồn tin tiết lộ sau khi quân đội Mỹ rút đi, chiến dịch tấn công các phần tử của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ tiếp diễn với sự hỗ trợ của liên minh có trụ sở tại căn cứ al-Shaddadi ở tỉnh al-Hasakah, miền Nam Syria - nơi các lực lượng Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện.

Mặc dù vậy, động thái rút quân của Mỹ đã làm dấy lên lo ngại về khoảng trống an ninh tiềm tàng trong một khu vực đang phải gồng mình trước tình trạng bất ổn, hoạt động của IS tái diễn và căng thẳng gia tăng tại địa phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”