Lực lượng Mỹ đánh chặn máy bay không người lái tại Iraq

Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận có 2 máy bay không người lái đã bị bắn hạ khi đang tìm cách tấn công các lực lượng của Mỹ và liên minh tại Iraq.
Lực lượng Mỹ đánh chặn máy bay không người lái tại Iraq ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: indiaglobalbusiness.com)

Ngày 18/10, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong 24 giờ qua, các lực lượng nước này đã ngăn chặn được 2 vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại Iraq.

Trong thông báo, CENTCOM nêu rõ trong vụ tấn công thứ nhất nhằm vào căn cứ al-Asad tại miền Tây Iraq, các lực lượng Mỹ đã đánh chặn được 2 máy bay không người lái, song một trong hai chiếc đã phát nổ khiến một số binh sỹ trong liên minh chống Tổ chức Khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị thương nhẹ và làm hư hại một số thiết bị.

Trong vụ tấn công thứ hai nhằm vào căn cứ al-Harir, nơi lính Mỹ đồn trú ở thành phố Erbil, miền Bắc Iraq, các lực lượng Mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái.

Thông báo nhấn mạnh trong thời điểm cảnh giác cao độ như hiện nay, Mỹ đang thận trọng theo dõi tình hình tại Iraq và khu vực. Các lực lượng Mỹ sẽ bảo vệ nước này và các lực lượng của liên minh trước bất kỳ mối đe dọa nào.

Trước đó, một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận có 2 máy bay không người lái bị bắn hạ khi đang tìm cách tấn công các lực lượng của Mỹ và liên minh tại Iraq.

Trong khi đó, các lực lượng chống khủng bố của người Kurd khẳng định có một máy bay cài thiết bị nổ đã rơi xuống khu vực sa mạc gần làng Batas, huyện Harir.

Nhóm Tashkil al-Waritheen đã nhận là thủ phạm đứng sau vụ tấn công nhằm vào căn cứ al-Harir.

Hiện có khoảng 2.500 lính Mỹ và 1.000 binh sỹ từ các thành viên khác trong liên minh chống IS đang tham gia công tác huấn luyện và cố vấn tại Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.