Lực lượng Mỹ tập trận chung với quân đội 18 nước tại Baltic

Cuộc tập trận quốc tế Saber Strike 2018 được tổ chức tại Litva, Latvia, Estonia và Ba Lan với sự tham gia của hơn 18.000 binh sỹ từ 19 quốc gia nhằm tăng cường sự ổn định an ninh trong khu vực.
Lực lượng Mỹ tập trận chung với quân đội 18 nước tại Baltic ảnh 1(Nguồn: marines.mil)

Ngày 4/5, Bộ Quốc phòng Litva cho biết, Lực lượng Mỹ triển khai ở châu Âu (USAREUR) sẽ tiến hành cuộc tập trận kéo dài từ ngày 3-15/6 trên lãnh thổ Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan với sự tham gia của các lực lượng quân đội 19 nước.

Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Litva nêu rõ: “Cuộc tập trận quốc tế Saber Strike 2018, sẽ được tổ chức tại Litva, Latvia, Estonia và Ba Lan với sự tham gia của hơn 18.000 binh sỹ từ 19 quốc gia nhằm tăng cường sự ổn định an ninh trong khu vực.”

[Chiến đấu cơ Nga bay rất gần máy bay do thám Mỹ trên biển Baltic]

Theo thông báo, một trong những hoạt động chính của cuộc tập trận sẽ là tái triển khai Trung đoàn Kỵ binh số 2 của USAREUR đóng tại Vilseck của Đức với khoảng 3.000 binh sỹ Mỹ và hơn 1.500 xe chiến đấu di chuyển từ Đức sang Latvia và Litva.

Thông báo cũng lưu ý rằng, việc huấn luyện trên thực địa sẽ được tổ chức tại căn cứ huấn luyện Adazi ở Latvia và Drawsko Pomarski ở Ba Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục