Taliban yêu cầu xây dựng hiến pháp mới tại Afghanistan

Lực lượng Taliban yêu cầu xây dựng hiến pháp mới tại Afghanistan

Lực lượng Taliban đã yêu cầu xây dựng một bản hiến pháp mới tại Afghanistan và cam kết một "hệ thống Hồi giáo bao hàm" để điều hành quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.
Lực lượng Taliban yêu cầu xây dựng hiến pháp mới tại Afghanistan ảnh 1Sher Mohammad Abbas Stanikzai, người dẫn đầu phái đoàn của Taliban. (Nguồn: RFE)

AFP đưa tin, ngày 5/2, trong một cuộc gặp tại Nga với các chính trị gia cấp cao của Afghanistan, lực lượng Taliban đã yêu cầu xây dựng một bản hiến pháp mới tại Afghanistan và cam kết một "hệ thống Hồi giáo bao hàm" để điều hành quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Cuộc gặp không có sự có mặt của các quan chức Chính phủ Afghanistan.

[Phiến quân Taliban thảo luận với Iran về tinh hình Afghanistan]

Sher Mohammad Abbas Stanikzai, người dẫn đầu phái đoàn của Taliban tuyên bố: "Bản hiến pháp của Chính phủ Afghanistan là không hợp pháp. Nó được du nhập từ phương Tây và là rào cản đối với hòa bình. Nó rất mâu thuẫn. Chúng tôi muốn có một bản hiến pháp Hồi giáo."

Tuyên bố này được Taliban đưa ra một tuần sau khi lực lượng này tiến hành một cuộc đối thoại kéo dài sáu ngày tại Doha với các nhà đàm phán Mỹ nhằm tìm cách chấm dứt 17 năm chiến tranh tại Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.