Lượng cao su xuất khẩu của Campuchia tăng 37%

Trong 11 tháng năm 2013, Campuchia đã xuất khẩu 66.800 tấn cao su khô, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, thu về 154 triệu USD, tăng 8%.

Các số liệu thống kê mới nhất của Bộ Thương mại Campuchia cho thấy trong 11 tháng năm 2013, nước này đã xuất khẩu 66.800 tấn cao su khô, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, và thu về 154 triệu USD, tăng 8%.

Theo Tân hoa xã, riêng tháng 11/2013, Campuchia đã xuất khẩu 3.900 tấn cao su khô, đạt giá trị 8,5 triệu USD.

Nguyên nhân chủ yếu khiến kim ngạch xuất khẩu cao su của Campuchia tăng là do nhu cầu nông sản này trên thế giới đang có xu hướng hồi phục nhờ nhu cầu tăng từ Trung Quốc - nước tiêu thụ cao su tự nhiên lớn nhất thế giới.

Ông Mok Kimhong, Chủ tịch Hiệp hội Cao su Campuchia, cho biết giá xuất khẩu cao su thô của Campuchia vào khoảng 2.300 USD/tấn. Các khách hàng lớn của nước này gồm Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc.

Năm 2012, Campuchia đã xuất khẩu 54.530 tấn cao su khô sang các nước kể trên và thu về 158 triệu USD.

Theo Bộ Nông nghiệp Campuchia, diện tích cây cao su ở nước này là khoảng 280.350ha, trong đó có khoảng 55.000ha cây cao su trưởng thành có thể lấy mủ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục