Lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Nga tăng mạnh so với cùng kỳ 2021

Trong tháng vừa qua, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 8,42 triệu tấn dầu từ Nga, tăng mạnh so với 5,44 triệu tấn nhập cùng kỳ năm ngoái và cao hơn cả lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Saudi Arabia.
Lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Nga tăng mạnh so với cùng kỳ 2021 ảnh 1Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

Số liệu Tổng Cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 20/6 cho thấy lượng dầu nước này nhập khẩu từ Nga trong tháng 5 tăng 55% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo hãng tin AFP của Pháp, trong tháng vừa qua, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhập khẩu khoảng 8,42 triệu tấn dầu từ Nga, tăng mạnh so với 5,44 triệu tấn nhập cùng kỳ năm ngoái và cao hơn cả lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Saudi Arabia. 

[EU thông báo chi tiết về giai đoạn trừng phạt nhằm vào dầu mỏ Nga]

Đầu tháng này, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin Bắc Kinh muốn tăng cường hợp tác chiến lược với Nga.

Điện Kremlin tuyên bố lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế trong bối cảnh phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva.

Hiện Nga đang tìm kiếm các thị trường mới và nhà cung cấp mới thay thế các công ty nước ngoài lớn rời Nga do cuộc xung đột tại Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục