Lưu lượng tham gia giao thông ở nhiều tuyến phố của Hà Nội đã giảm

Ngày 22/7 - ngày thứ tư thực hiện Công điện số 15 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai cấp bách phòng, chống dịch, trên nhiều tuyến phố Thủ đô, lưu lượng tham gia giao thông đã giảm.
Lưu lượng tham gia giao thông ở nhiều tuyến phố của Hà Nội đã giảm ảnh 1Lượng người tham gia giao thông trên phố Thái Hà ngày 22/7 (phải) đã giảm rõ rệt so với ngày đầu thực hiện Công điện số 15 (trái). (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Lưu lượng tham gia giao thông ở nhiều tuyến phố của Hà Nội đã giảm ảnh 2Trên phố Nguyễn Chí Thanh, lượng người tham gia giao thông ngày 22/7 (phải) đã giảm rõ rệt so với ngày đầu thực hiện Công điện số 15 (trái). (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Lưu lượng tham gia giao thông ở nhiều tuyến phố của Hà Nội đã giảm ảnh 3Lượng người tham gia giao thông trên phố Thái Thịnh ngày 22/7 (phải) đã giảm rõ rệt so với ngày đầu thực hiện Công điện số 15 (trái). (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Lưu lượng tham gia giao thông ở nhiều tuyến phố của Hà Nội đã giảm ảnh 4Lượng người tham gia giao thông trên phố Nguyễn Chí Thanh ngày 22/7 (phải) đã giảm rõ rệt so với ngày đầu thực hiện Công điện số 15 (trái). (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Lưu lượng tham gia giao thông ở nhiều tuyến phố của Hà Nội đã giảm ảnh 5Trên phố Láng Hạ, lượng người tham gia giao thông ngày 22/7 (phải) đã giảm rõ rệt so với ngày đầu thực hiện Công điện số 15 (trái). (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục