Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, diễn đàn Make in Vietnam 2025 khơi dậy mạnh mẽ tinh thần làm chủ công nghệ, góp phần thúc đẩy số lượng doanh nghiệp công nghệ gia tăng nhanh chóng.
Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 7 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 25/12/2025 tại Hà Nội.
Theo các chuyên gia, AI và bán dẫn là 'đôi cánh' để nền kinh tế bay lên, trong đó Nhà nước đóng vai trò "nhạc trưởng" kết nối ba nhà: Nhà nước-Nhà trường-Nhà doanh nghiệp.
Dự án tiền kỹ thuật số Antex từng được giới thiệu là một hệ sinh thái blockchain "Make in Vietnam" với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.
Riêng năm 2024, quy mô thị trường thương mại điện tử sớm vượt mốc 25 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2023, chiếm tỷ trọng khoảng 9% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước.
Bài viết của nhà báo Guy Mettan nhận định đất nước Việt Nam vững chắc và linh hoạt, mềm mại và dẻo dai như một cây tre, đón từng làn gió nhẹ và vượt qua những cơn bão làm rung chuyển địa cầu.
Bộ Thông tin và Truyền thông quyết đinh Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2023 bổ sung hạng mục mới thứ là Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài.
Theo Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, năm 2022, doanh thu của ngành công nghệ thông tin tăng khoảng hơn 400 lần so với những năm đầu 2000, ước lượng mức bình quân 38% suốt 20 năm qua.
Với Lê Hải Vũ - Giám đốc hành kiêm nhà sáng lập Velasboost, giấc mơ tạo ra những sản phẩm phụ kiện công nghệ "make in Vietnam" chất lượng cao kèm giá thành hợp lý sẽ không còn là câu chuyện xa vời.
Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng, tốc độ phát triển kinh tế số nhanh; có xu hướng số hóa, chuyển đổi, ứng dụng công nghệ số nhanh, rộng trên nhiều lĩnh vực.
Tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số 2022, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh việc tìm ra cái mới, tập trung mũi nhọn giúp đất nước thoát đói nghèo.
Diễn đàn Quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2022 có hai điểm cầu trực tiếp là Nhật Bản và Singapore thể hiện sự chung tay của các doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài.
Trong Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân thông điệp của Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới.
Đây là năm thứ ba Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” được tổ chức nhằm tôn vinh các sản phẩm xuất sắc có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân.
Đa số các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đều ở quy mô vừa, nhỏ hoặc siêu nhỏ và rất cần các chính sách hỗ trợ về vốn cũng như nền tảng công nghệ để có thể tiếp cận nhanh chóng công nghệ mới.
Giám đốc Hội đồng Thương mại Canada-Việt Nam cho biết các doanh nghiệp Canada đặt niềm tin rất lớn vào môi trường đầu tư của Việt Nam và tiềm năng của thị trường này.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết sự năng động, sáng tạo đã tạo nên sự bứt phá, phát huy những lợi thế, khắc phục khó khăn để Thành phố mạnh mẽ vươn lên.
Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, VNPT đã có phương án, chiến lược rất cụ thể để vừa bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa sát cánh cùng Chính phủ phòng, chống dịch bảo đảm "mục tiêu kép."
Các sản phẩm đạt giải là những sản phẩm, giải pháp, nền tảng xuất sắc thể hiện năng lực của DN Việt và người Việt trong việc làm chủ về công nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo sản phẩm công nghệ số.
Thủ tướng nhấn mạnh, phải thể hiện tinh thần dân tộc trong chuyển đổi số, lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá.