Malaysia chuẩn bị hoàn tất quy trình xác nhận thủ tướng mới

114 nghị sỹ ủng hộ ông Ismail Sabri Yaakob đã hoàn thành việc yết kiến Quốc vương Al-Sultan Abdullah để xác thực Tuyên bố pháp lý về đề cử của mình.
Malaysia chuẩn bị hoàn tất quy trình xác nhận thủ tướng mới ảnh 1Ông Ismail Sabri Yaakob nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sỹ tại Hạ viện. (Nguồn: Bernama)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, quy trình xác nhận thủ tướng mới của Malaysia đang dần được hoàn tất khi chỉ có duy nhất Phó Chủ tịch đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) Ismail Sabri Yaakob nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sỹ tại Hạ viện gồm 220 nghị sỹ.

114 nghị sỹ ủng hộ ông Ismail Sabri Yaakob đã hoàn thành việc yết kiến Quốc vương Al-Sultan Abdullah để xác thực Tuyên bố pháp lý về đề cử của mình.

Các nghị sỹ ủng hộ ông Ismail Sabri Yaakob gồm 4 hạ nghị sỹ độc lập và các nghị sỹ thuộc các đảng và liên minh sau: Liên minh Dân tộc (PN) của cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin với đảng Người Mã Lai bản địa thống nhất (Bersatu) là nòng cốt, Liên minh Mặt trận quốc gia (BN) với đảng UMNO là nòng cốt, Liên minh các chính đảng ở Sarawak (GPS), đảng Hồi giáo Malaysia (PAS) và đảng Đoàn kết nhân dân Sabah (Star).

Theo kế hoạch, chiều 20/8, Quốc vương Malaysia sẽ có cuộc họp với Hội đồng quân chủ trước khi có những bước đi tiếp theo để xác định chắc chắn ứng cử viên nhận được sự ủng hộ của đa số tại Hạ viện.

[Ba cuộc khủng hoảng đang chờ đón vị thủ tướng mới của Malaysia]

Phát biểu với báo giới, Tổng Thư ký UMNO Ahmad Maslan cho biết ông Ismail đủ điều kiện trở thành thủ tướng của Malaysia, dựa trên kinh nghiệm điều hành đất nước trong thời kỳ khó khăn.

Ông Ismail giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 3/2020 trước khi được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng vào tháng 7/2021.

Trước đó, Thủ tướng tạm quyền Muhyiddin Yassin tuyên bố 50 hạ nghị sỹ thuộc PN và 4 hạ nghị sỹ độc lập ủng hộ ông Ismail làm thủ tướng mới của Malaysia với 2 điều kiện: điều kiện thứ nhất là đảm bảo các thành viên Nội các là người chính trực, đáng tin cậy và không dính dáng gì đến bất cứ bê bối tòa án nào; điều kiện thứ hai là tiếp nối và tôn trọng các cực quyền lực, bảo vệ độc lập tư pháp và thực thi chế độ quân chủ lập hiến.

Hạ viện Malaysia có 222 ghế, nhưng hiện còn 220 ghế do chưa tiến hành bầu bổ sung các nghị sỹ thay thế 2 nghị sỹ qua đời năm 2020.

Theo Hiến pháp liên bang, để trở thành thủ tướng, ông Ismail cần có sự ủng hộ của tối thiểu 111 hạ nghị sỹ.

Căn cứ số nghị sỹ được triệu kiến cũng như sau khi xác thực về số nghị sỹ ủng hộ ông Ismail, Quốc vương Al-Sultan Abdullah sẽ có cơ sở để bổ nhiệm ông Ismail làm thủ tướng mới của Malaysia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục