Malaysia có thể tạm ngừng tuyển lao động ngoại

Ngày 15/12, Bộ Lao động Malaysia thông báo nước này có thể tạm ngừng tuyển dụng lao động nước ngoài trong bối cảnh thất nghiệp trong nước đang gia tăng.

Ngày 15/12, Bộ Lao động Malaysia thông báo nước này có thể tạm ngừng tuyển dụng lao động nước ngoài trong bối cảnh thất nghiệp trong nước đang gia tăng.

Hãng thông tấn quốc gia
Malaysia Bernama dẫn lời Tổng Giám đốc phụ trách lao động Malaysia, ông Ismail Abdul Rahim nói rằng việc tạm ngừng tiếp nhận lao động nước ngoài là một trong những biện pháp mà chính phủ nước này đang xem xét để kiềm chế tình trạng thất nghiệp tăng trong nước.

Ông cho biết đây là một trong các giải pháp mà Bộ Lao động
Malaysia đang tích cực nghiên cứu để tạo cơ hội cho những người thất nghiệp trong nước tìm được việc làm.

Theo số liệu chính thức, hiện có 2,1 triệu người nước ngoài làm việc ở
Malaysia, chiếm 20% lực lượng lao động nước này. Phần lớn trong số họ đến từ Indonesia và Philippines. Tuy nhiên, theo số liệu của một số tổ chức phi chính phủ ở Malaysia, số lao động nước ngoài có thể gấp đôi nếu tính cả những người lao động bất hợp pháp.

Theo dự đoán của Chính phủ
Malaysia, năm nay tỷ lệ thất nghiệp ở đất nước có 27 triệu dân này là 3,3% và tốc độ tăng trưởng kinh tế là 5,5%. Sang năm 2009, tăng trưởng kinh tế của nước này có thể giảm xuống còn 3,5%.

Nhà chức trách
Malaysia ra thông báo trên sau khi nước láng giềng Singapore cũng tuyên bố có thể cho hồi hương hàng nghìn lao động nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục