Malaysia kéo dài thời gian nộp danh sách ứng cử viên thủ tướng

Quyết định kéo dài thời hạn được đưa ra trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử tại Malaysia dẫn tới hình thành một quốc hội mà trong đó không có chính đảng nào chiếm đa số.
Malaysia kéo dài thời gian nộp danh sách ứng cử viên thủ tướng ảnh 1Cử tri Malaysia bỏ phiếu tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Kuala Lumpur. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Hoàng gia Malaysia đã kéo dài thời hạn chót để các chính đảng nộp danh sách ứng cử viên thủ tướng đến ngày 22/11.

Các chính đảng ban đầu được yêu cầu nộp danh sách ứng cử viên trước 14h ngày 21/11 (giờ địa phương). Tuy nhiên, Hoàng gia Malaysia đã gia hạn thêm 24 giờ, tức là đến 14h ngày 22/11 (13h cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử tại Malaysia dẫn tới hình thành một quốc hội mà trong đó không có chính đảng nào chiếm đa số.

[Malaysia: Cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin giành thêm sự ủng hộ]

Trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 15 tại Malaysia, diễn ra ngày 19/11, không chính đảng hoặc liên minh nào giành được đa số tối thiểu 112 trong tổng số 222 ghế tại quốc hội để đứng ra thành lập chính phủ.

Các đảng phái đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ những phe phái khác để xây dựng một liên minh đa số. Cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin, thuộc liên minh Perikatan Nasional, đã nhận được sự ủng hộ từ 2 chính đảng, nhưng vẫn chưa giành được đa số cần thiết.

Lãnh đạo phe đối lập lâu năm - Liên minh Hy vọng (PH), ông Anwar Ibrahim cũng đang chạy đua để giành được sự ủng hộ từ các nhóm khác.

Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah có quyền hạn chỉ định một nghị sỹ mà ông cho là sẽ được đa số trong Quốc hội ủng hộ giữ cương vị Thủ tướng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục