Malaysia ngừng tham gia giám sát hòa bình ở Nam Philippines

Trong thông cáo báo chí ngày 27/11, Ngoại trưởng Malaysia Rais Yatim tuyên bố nước này sẽ ngừng tham gia sứ mệnh giám sát ngừng bắn ở khu vực Mindanao, Philippines, vào cuối tháng này sau khi hiệp định hòa bình giữa Chính phủ Philippines và phiến quân Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) bị đổ vỡ.

Trong thông cáo báo chí ngày 27/11, Ngoại trưởng Malaysia Rais Yatim tuyên bố nước này sẽ ngừng tham gia sứ mệnh giám sát ngừng bắn ở khu vực Mindanao, Philippines, vào cuối tháng này sau khi hiệp định hòa bình giữa Chính phủ Philippines và phiến quân Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) bị đổ vỡ.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, Ngoại trưởng Rais cho biết từ ngày 30/11 tới, Malaysia sẽ ngừng tham gia Nhóm giám sát quốc tế (IMT), gồm cả nhân viên quân sự lẫn dân sự từ các nước Bruney, Libi và Nhật Bản. Song, ông cho biết nước này sẵn sàng xem xét việc tham gia trong tương lai khi đạt được những tiến bộ trong tiến trình hòa bình và được hai bên chính thức đề nghị.

Ngoại trưởng Rais khẳng định Malaysia luôn ủng hộ tiến trình ha bình tại miền Nam Philippines và hy vọng hai bên chọn phương án đối thoại để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho khu vực này.

Tuyên bố trên không nêu rõ liệu Malaysia có tiếp tục chính thức đóng vai trò trung gian dàn xếp các cuộc hòa đàm giữa Manila và phiến quân Hồi giáo, đang đấu tranh để đòi quyền tự trị ở khu vực miền Nam bất ổn từ nhiều thập kỷ nay, hay không.

Chính phủ Philippines đã ngừng các cuộc đàm phán với MILF hồi tháng 8 sau khi lực lượng này tiến hành một cuộc tấn công đẫm máu sát hại hàng chục tín đồ Thiên chúa giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục