Malaysia sửa đổi Hiến pháp nhằm giảm độ tuổi của cử tri

Với việc thông qua dự thảo sửa đổi này, Malaysia sẽ có thêm 3,8 triệu cử tri mới, đưa tổng số cử tri tại nước này lên 18,8 triệu người, chiếm hơn 50% dân số.
Malaysia sửa đổi Hiến pháp nhằm giảm độ tuổi của cử tri ảnh 1Độ tuổi cử tri ở Malaysia từ 21 tuổi hiện nay sẽ giảm xuống còn 18 tuổi. (Nguồn: arabnews.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 16/7, Hạ viện Malaysia đã thông qua việc sửa đổi Hiến pháp liên bang nhằm giảm độ tuổi cử tri ở nước này từ 21 tuổi hiện nay xuống còn 18 tuổi.

Đây được coi là một ngày lịch sử đối với quốc gia Đông Nam Á này.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã nhận được sự ủng hộ của toàn bộ 211 nghị sỹ có mặt, trong đó có các nghị sỹ của phe đối lập trong tổng số 222 nghị sỹ tại Hạ viện.

[Malaysia lên kế hoạch thay thế, sửa đổi hơn 100 đạo luật]

Với việc thông qua dự thảo sửa đổi này, Malaysia sẽ có thêm 3,8 triệu cử tri mới, đưa tổng số cử tri tại nước này lên 18,8 triệu người, chiếm hơn 50% dân số.

Đánh giá về kết quả bỏ phiếu, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã gọi đây là một ngày lịch sử.

Cảm ơn sự ủng hộ của phe đối lập, ông Mahathir cho rằng sự hợp tác giữa hai phái trong Hạ viện sẽ mở ra một chương mới trong lịch sử đất nước, mang lại lợi ích to lớn cho người dân Malaysia.

Cũng theo ông Mahathir, với việc được toàn bộ các nghị sỹ phe đối lập ủng hộ, dự luật trên không nhất thiết phải nhận được tối thiểu 2/3 số phiếu ủng hộ tại Thượng viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục