Mali trấn an dư luận sau ca tử vong đầu tiên do nhiễm Ebola

Nhằm trấn an dư luận, Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita tuyên bố kể từ khi dịch bệnh bùng phát, nước này đã dùng mọi biện pháp để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.
Mali trấn an dư luận sau ca tử vong đầu tiên do nhiễm Ebola ảnh 1Một nhân viên y tế kiểm tra nhiệt độ của một người phụ nữ Guinea tại biên giới với Mali. (Nguồn: Reuters)

Trong một nỗ lực nhằm trấn an dư luận sau khi một bé gái 2 tuổi, bệnh nhân đầu tiên nhiễm Ebola ở Mali qua đời ngày 24/10 vừa qua tại một trung tâm điều trị ở thị trấn miền Tây Kayes, ngày 25/10, Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita tuyên bố kể từ khi dịch bệnh bùng phát, nước này đã dùng mọi biện pháp để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Ông cũng khẳng định Mali sẽ không đóng cửa biên giới với quốc gia láng giềng Guinea.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo tình trạng khẩn cấp tại Mali do trước khi được điều trị, nạn nhân từng di chuyển hàng trăm km từ Guinea đến thủ đô Bamako và Kayes bằng xe buýt với bà của bé, người cũng đang có những triệu chứng nhiễm virus Ebola. Việc bé gái bị chảy máu mũi khi vẫn đang ở Guinea cho thấy đứa trẻ đã có dấu hiệu nhiễm bệnh trong suốt chuyến đi đến Mali.

Tuy nhiên, Bộ Y tế Mali lại bác bỏ thông tin cho rằng bé gái đã có những triệu chứng của bệnh trước khi đến Kayes.

Trong khi đó, nhằm ngăn ngừa virus Ebola lây lan sang dân cư địa phương, nhà chức trách Nouakchott (Mauritania) đã đóng cửa toàn bộ điểm qua lại trên biên giới với Mali.

Cùng ngày, Tổng thống Cote d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara thông báo đến Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Nkosazana Dlamini-Zuma rằng hãng hàng không quốc gia Air Ivoire của nước này đã nối lại các chuyến bay đến thủ đô Conakry của Guinea. Dự kiến, các chuyến bay đến Liberia và Sierra Leone được bắt đầu lại từ ngày 26/10.

Bên cạnh đó, Cote d'Ivoire cũng sẽ sớm thông báo về việc gửi các nhân viên y tế đến vùng dịch sau khi hoàn thành việc tập huấn.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 26/10, Trưởng Đại diện Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power sẽ có chuyến thăm tới ba quốc gia Tây Phi đang bị dịch bệnh Ebola hoành hành nặng nề nhất gồm Liberia, Sierra Leone và Guinea, trong bối cảnh các nhà lập pháp nước này kêu gọi việc cấm du lịch đến khu vực trên.

Phát biểu trước chuyến đi, bà nhấn mạnh cái nhìn cận cảnh đối với diễn biến dịch bệnh tại những quốc gia trên sẽ giúp bà thúc đẩy cộng đồng quốc tế nỗ lực hơn nữa trong việc đối phó với dịch Ebola.

Dự kiến, bà Power sẽ đến thủ đô Conakry, Guinea, thăm các trung tâm phối hợp Ebola và gặp các nhân viên Liên hợp quốc và Mỹ tại khu vực bị ảnh hưởng bởi Ebola, cũng như các quan chức chính phủ và các nhân viên tình nguyện.

Ngoài ra, bà Power cũng sẽ tới các trụ sở của Phái bộ phản ứng khẩn cấp chống Ebola (UNMEER) tại Ghana và Bỉ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục