Màn trình diễn ánh sáng kết thúc Năm Pháp tại Việt Nam

Tối 13/12, tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tổ chức Lễ bế mạc Năm Pháp tại Việt Nam.
Màn trình diễn ánh sáng kết thúc Năm Pháp tại Việt Nam ảnh 1Trình diễn ánh sáng tại Dinh Thống Nhất. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Tối 13/12, tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tổ chức Lễ bế mạc Năm Pháp tại Việt Nam và tổ chức Chương trình Nghệ thuật ánh sáng và âm nhạc.

Mở đầu chương trình lễ bế mạc, ông Xavier Darcos, Đại sứ chính sách đối ngoại, Chủ tịch điều hành Viện Pháp, cho rằng không có địa điểm nào có nhiều ý nghĩa biểu trưng hơn để tổ chức lễ kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa hai nước như Dinh Thống Nhất.

Đây là một địa điểm lịch sử tại Thành phố Hồ Chí Minh, là nhân chứng lịch sử của cả hai đất nước và là chứng nhân của nền độc lập và sự thống nhất đất nước Việt Nam.

Ông Xavier Darcos cho rằng 150 sự kiện đã được tổ chức trong suốt năm qua thể hiện mong muốn làm mới và hiện đại hóa hình ảnh nước Pháp tại Việt Nam.

Những sự kiện này cũng là minh chứng cho khả năng hợp tác làm việc giữa các đối tác Việt Nam và Pháp để tạo ra những điều tốt đẹp nhất.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, khẳng định năm Pháp tại Việt Nam đã diễn ra rất thành công, để lại những ấn tượng tốt đẹp cho đông đảo công chúng, mang đến cho người dân hai nước và bạn bè quốc tế những hình ảnh gần gũi, tốt đẹp về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật cũng như triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học-công nghệ, giáo dục và đào tạo của hai nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh cùng với việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, thành công của Năm Pháp tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại Pháp sẽ góp phần khắc họa đậm nét hơn mối quan hệ Việt Nam-Pháp đang phát triển tốt đẹp.

Chương trình biểu diễn ánh sáng và âm nhạc đặc biệt được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (diễn ra trong hai ngày 13 và 14/12) do ông Philippe Bouler và nhóm "les Allumeurs d'image" của vùng Lyon thực hiện, được xem là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện bế mạc Năm Pháp tại Việt Nam.

Theo ban tổ chức, nội dung hình ảnh đã được thiết kế riêng cho mặt tiền Dinh Thống Nhất, những hình ảnh được trình chiếu là sự kết hợp nhuần nhuyễn những hình ảnh rất Việt Nam và kiến trúc tòa nhà, với sự hỗ trợ của công nghệ số tiên tiến nhất, được thể hiện qua hình ảnh siêu thực 3 chiều và công nghệ cáp quang.

Ngay trong đêm đầu tiên, với những hình ảnh đầy màu sắc, kỹ xảo hiện đại kết hợp với âm nhạc đặc sắc, chương trình này đã thu hút hàng chục ngàn người dân thành phố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục