Hình thành mặt bằng giá?

Mặt bằng giá mới sẽ tăng đồng loạt đến 15%?

Nhiều nhà phân phối dự đoán mặt bằng giá mới với mức tăng đồng loạt 7-15% so với hiện tại, sau khi giá xăng, dầu, nước sạch tăng.
Việc giá xăng, dầu, nước sạch tăng vừa qua được các nhà quản lý, nhà nhập khẩu, phân phối và bán lẻ nhận định, một mặt bằng giá mới sẽ được thiết lập.

Nhiều nhà kinh doanh, phân phối dự đoán một mặt bằng giá mới được hình thành với mức tăng đồng loạt từ 7-15% so với hiện tại.

Đại diện của nhiều doanh nghiệp cũng cho biết các lô hàng nhập khẩu từ tháng 3 cũng có mức giá mới do tỷ giá tăng.

Lãnh đạo Công ty Thế giới di động - nhà bán lẻ các loại điện thoại di động, máy tính, cho hay hiện công ty chưa thay đổi giá bán nhưng vào tháng 3 có thể sẽ tăng giá.

Cũng theo nguồn tin từ Công ty FPT, nhà nhập khẩu phân phối chính thức các mặt hàng điện tử, điện thoại di động, từ đầu năm đến nay đã có một đợt điều chỉnh hàng loạt giá điện thoại di động, theo tỷ giá đồng Việt Nam/USD thay đổi vào tháng 11. Với đợt tăng tỷ giá mới đây của Ngân hàng Nhà nước thì chắc chắn sắp tới giá bán sẽ tăng theo.

Theo các nhà sản xuất ximăng phía Nam, cùng với giá đầu vào tăng, với tổng sản lượng của các nhà sản xuất chỉ đạt trên 4 triệu tấn, trong khi nhu cầu hàng năm khoảng 5 đến 5,5 triệu tấn, thì ximăng khu vực phía Nam chắc chắn sẽ tăng giá.

Các nhà vận chuyển cũng cho biết họ sẽ tăng giá từ tháng 3 này do giá xăng tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục