Mauritani sẵn sàng điều động 1.800 binh sỹ tới Mali

Mauritani sẵn sàng điều động 1.800 binh sỹ tới Mali để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ dự kiến triển khai thời gian tới.
Ngày 18/4, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết Mauritani sẵn sàng điều động 1.800 binh sỹ tới Mali để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc dự kiến được triển khai trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh Pháp và Cộng hòa Chad từng bước rút quân khỏi quốc gia Tây Phi này.

Phát biểu tại cuộc họp Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu, Ngoại trưởng Fabius cho biết trong chuyến công du tới Mauritani ngày 15/4 vừa qua, ông đã nhận được lời đảm bảo từ Tổng thống nước chủ nhà Mohamed Ould Abdel Aziz rằng Mauritani sẵn sàng cử 1.800 binh sỹ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình trong tương lai của Liên hợp quốc tại Mali.

Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào các điều kiện sẽ được đưa ra.

[Pháp đã bắt đầu rút nhóm binh sĩ đầu tiên khỏi Mali]

Pháp đã bắt đầu rút nhóm binh sỹ đầu tiên khỏi Mali vào ngày 9/4, chính thức khởi động tiến trình rút theo từng giai đoạn lực lượng binh sỹ chiến đấu ra khỏi quốc gia Tây Phi này.

Tuy nhiên, theo kế hoạch, Pháp vẫn để lại ít nhất 1.000 binh sỹ để can thiệp trong trường hợp lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Mali "bị đe dọa nghiêm trọng."

Trong khi đó, ngày 15/4, Quốc hội Cộng hòa Chad cũng đã thông qua kế hoạch rút từng phần lực lượng gồm 2.250 binh sỹ khỏi Mali./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục