Máy rửa rau quả bằng ozone: Lợi hay hại?

Sau khi một tờ báo ra ngày 13/3 có thông tin với nội dung "máy rửa rau quả bằng ozone có thể gây phản tác dụng", có 3 hộ đã đồng loạt làm đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng và Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Cần Thơ.

Sau khi một tờ báo ra ngày 13/3 có thông tin với nội dung "máy rửa rau quả bằng ozone có thể gây phản tác dụng", có 3 hộ đã đồng loạt làm đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng và Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Cần Thơ.
 
Những người dân này đã lỡ mua máy rửa rau quả bằng ozone ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  bởi theo lời giới thiệu của cơ sở Huy Hoàng, loại máy này "có tác dụng oxy hóa nhanh các hợp chất hóa học, loại bỏ tới 99% thuốc trừ sâu bám trên bề mặt rau quả, diệt nấm mốc trong nhà bếp, chất ướp trong thịt cá, khử trùng, diệt khuẩn 100%". Tuy nhiên, thay vì được bảo vệ sức khoẻ, họ lại nhận được những thông tin gây hoang mang lo lắng.
 
Trong đơn, các đương sự đề nghị xử lý nghiêm cơ sở Huy Hoàng đặt tại 105 đường Phạm Ngũ Lão, quận Ninh Kiều, có công ty mẹ đặt tại Trung tâm thương mại 116 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội và công ty đại diện Thiên Ngọc Minh Uy đặt tại tầng 2 Chợ Phú Lâm, đường Bà Hom, phường 13, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã chào bán sản phẩm máy rửa rau quả bằng ozone với giá 3 triệu đồng/máy.

Ông Dương Minh Trí, Phó Viện trưởng Viện Vật lý Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Về mặt khoa học, ozone là một loại khí rất độc, có thể gây bệnh ung thư. Theo nguyên tắc đó, không thể sử dụng ozone trong gia đình, nhà bếp. Để rửa sạch các loại thuốc bảo vệ thực vật, các chất độc hại có trong rau quả, những chiếc máy sử dụng công nghệ sục khí ozone này phải đạt đủ nồng độ ozone trong nước.
 
Nhưng khi đã đủ nồng độ sát trùng hoặc có thể chưa đủ độ thì khí cũng sẽ thoát ra ngoài bếp sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe người nội trợ. Mặt khác, nước máy hiện nay chứa khá nhiều clo trong khi ozone có thể tạo ra một hợp chất mới vừa độc lại vừa bền nếu tiếp xúc với nước có clo".
 
Ngày 8/4, các đương sự có đơn khiếu nại đã được Hội bảo vệ người tiêu dùng Cần Thơ trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học thành phố Cần Thơ mời đến giải quyết, nhưng phía Công ty Huy Hoàng chỉ cử một nữ nhân viên hành chính là đại diện cơ sở đến làm việc, còn chi nhánh đại diện - Công ty Ngọc Minh Uy tại Thành phố Hồ Chí Minh thì cử một nam nhân viên nghiệp vụ đại diện Công ty đến dự.
 
Do phía bên "bị đơn" cử thành phần không đúng đại diện theo pháp luật, cuộc họp đã bị hoãn lại và đến nay vẫn chưa thể họp lại để giải quyết dứt điểm việc khiếu nại. Những người làm đơn khiếu nại tiếp tục đi gõ cửa các cơ quan báo chí.
 
Họ cho rằng giờ đây họ cũng không biết tin ai và không rõ thực hư thế nào. Nếu sự thật sản phẩm phản tác dụng như thế thì các cơ quan khoa học, các cơ quan chức năng cần vào cuộc để làm rõ tác dụng cũng như tác hại của loại máy này, không nên dừng lại cụm từ "có thể" mập mờ như trong bài báo.
 
Trước khi làm rõ tác dụng cũng như tác hại của máy rửa rau quả bằng ozone,  người tiêu dùng mong muốn các cơ quan chức năng  ngăn chặn ngay việc giới thiệu quảng cáo, hội thảo rầm rộ sản phẩm này như hiện nay./.

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục