Mê Linh hoàn thành quy hoạch xây nông thôn mới

Theo quy hoạch, đường ngõ xóm ở các xã của huyện Mê Linh sẽ có bề rộng tối thiểu 3,5-4m, xe cứu thương, cứu hỏa có thể ra vào được.
Mê Linh là huyện đầu tiên trên địa bàn thành phố HàNội đã hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Sáng 16/3, Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh (Hà Nội) đã công bố và bàn giaoĐồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của 13 xã trên địa bàn. Riêng baxã gồm Mê Linh, Đại Thịnh, Tiền Phong nằm trong quy hoạch đô thị nên đãtrình lên cấp thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh Nguyễn Xuân Trường cho biết, đểthực hiện xây dựng nông thôn mới một cách khoa học, hiệu quả, huyện đãtiến hành triển khai đồng bộ công tác quy hoạch, xác định đây là tiềnđề, là bước định hướng hết sức quan trọng trong việc phát triển nôngnghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Theo quy hoạch,đường ngõ xóm ở các xã sẽ được cải tạo có bề rộng lòng đường tối thiểu3,5-4m bảo đảm cho xe cứu thương, cứu hỏa có thể ra vào được; đường làngxóm có bề rộng khoảng 4-5m, tùy thuộc điều kiện thực tế để chỉnh trang,đảm bảo vệ sinh và đi lại thuận lợi; đường trục khu có bề rộng lòngđường tối thiểu 4-5m, vỉa hè mỗi bên tối thiểu rộng 1-2m, có hệ thốngthoát nước; đường trục xã có bề rộng lòng đường tối thiểu 5-7m, đảm bảocho hai xe ôtô tải tránh nhau được, vỉa hè mỗi bên tối thiểu rộng 2-4m.

Quy hoạch cũng quy định rõ định hướng tổ chức không gian vùng sản xuất,tổ chức mạng lưới điểm dân cư nông thôn, trụ sở đơn vị hành chính,trường học, các công trình công cộng, hệ thống các di tích văn hóa lịchsử, cảnh quan có giá trị...

Sau khi cóquy hoạch, huyện Mê Linh phấn đấu đến năm 2015 ít nhất có bảy xã (40%) đạtchuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020 phấn đấu có thêm năm xã đạtchuẩn nông thôn mới; định hướng đến năm 2030 hoàn thành việc xây dựngnông thôn mới ở toàn bộ 16 xã.

Đối với xã điểm Liên Mạc sẽ phấn đấu đạtchuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2012.

Đánh giácao cách làm bài bản của huyện Mê Linh, ông Nguyễn Công Soái, PhóBí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mớithành phố Hà Nội đề nghị huyện chia sẻ kinh nghiệm, cùng các đơnvị liên quan giúp các huyện khác trên địa bàn thành phố xây dựng quyhoạch, phấn đấu đến quý 2/2012, tất cả 141 xã (theo kế hoạch sẽ đạtchuẩn nông thôn mới vào năm 2015) trên địa bàn thành phố đều hoàn thànhquy hoạch và đến hết năm 2012 có 401 xã xây dựng xong quy hoạch.

“Khi cóquy hoạch, người dân sẽ thấy được bức tranh tổng thể của xã, tạo niềmtin đối với người dân. Nếu để tự phát thì nông thôn sẽ phát triển manhmún, luộm thuộm,” ông Nguyễn Công Soái nhấn mạnh.

Trước mắt, để nhân dân ở các xã thấy được quy mô, “bộ mặt mới”của xã mình trong tương lai và thực hiện theo đúng quy hoạch, các xãphải tổ chức Hội nghị công bố công khai quy hoạch, cùng với đó phải xâydựng kế hoạch, lộ trình thực hiện theo quy hoạch như tổ chức cắm mốcgiới các công trình hạ tầng xã hội và tuyến đường giao thông; ưu tiênxây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất (đường giao thông, kênhmương...).

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiệndồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu lớn; thực hiện chuyển dịch cơcấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch đã được duyệt.

Đặc biệt, cần cósự giám sát thực hiện theo đúng quy hoạch của các cơ quan chức năng, Mặttrận Tổ quốc và các tổ chức xã hội khác./.

Thanh Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục