Mexico, Canada chỉ trích quy định mới về dán nhãn thực phẩm của Mỹ

Mexico, Canada chỉ trích quy định mới của Mỹ về dán nhãn thực phẩm, cho rằng quy định này có thể đi ngược lại cam kết trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).

(Nguồn: smartfoodsafe)
(Nguồn: smartfoodsafe)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 17/3, trang insidetrade.com đưa tin Mexico, Canada chỉ trích quy định mới của Mỹ về việc dán nhãn thực phẩm, cho rằng quy định này có thể đi ngược lại các cam kết trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ ra thông báo cho biết bắt đầu từ năm 2026, chỉ những sản phẩm từ động vật được sinh ra, nuôi, giết mổ và chế biến tại nước này mới có thể sử dụng nhãn “Sản phẩm của Mỹ” hay “Sản phẩm sản xuất tại Mỹ.”

Theo quy định hiện hành, các nhãn này có thể được dán lên bất kỳ sản phẩm động vật nào được chế biến tại Mỹ, không phụ thuộc vào nguồn gốc.

Bộ Nông nghiệp Mỹ lý giải quy định mới sẽ giúp người tiêu dùng đảm bảo tính xác thực nguồn gốc của sản phẩm trong tất cả các khâu diễn ra tại Mỹ.

Mexico và Canada cho rằng quy định mới trên có thể đi ngược lại các cam kết thương mại quốc tế của Mỹ. Mexico cho biết sẽ xem xét vấn đề này thông qua USMCA hoặc WTO do quy định này có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm, gây ra các vấn đề về logistics và làm phát sinh thêm chi phí đối với các nhà sản xuất Mexico và người tiêu dùng Mỹ.

Bộ Kinh tế Mexico kêu gọi chính quyền Mỹ xem xét lại quy định trên và tăng cường đối thoại với các đối tác Mexico để tránh những tác động tiêu cực đối với thương mại song phương.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Thực phẩm Nông nghiệp Canada Lawrence MacAulay và Bộ trưởng Thương mại Canada Mary Ng cũng quan ngại quy định trên có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng thịt và gia súc ở khu vực Bắc Mỹ.

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ vẫn khẳng định quy định này phù hợp với các nghĩa vụ thương mại của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục