Miss World 2021: Hành trình dự án nhân ái của đại diện nhan sắc Việt

Sau một năm thực hiện dự án nhân ái dành cho đồng bào Trà Don, hành trình này của Đỗ Thị Hà đã lên sóng và được ban tổ chức Miss World 2021 đăng tải trên trang chính thức của cuộc thi.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà đến với trẻ em Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Hoa hậu Đỗ Thị Hà đến với trẻ em Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Miss World là cuộc thi hướng đến vẻ đẹp vì mục đích cao cả. Đây cũng là thế mạnh của hoa hậu Đỗ Thị Hà, bởi cô được biết đến là nàng hậu giàu lòng nhân ái và có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng từ sau đăng quang đến nay.

Đặc biệt, hành trình nhân ái của người đẹp xứ Thanh ghi dấu ấn với dự án “Peaceful Houses” (Những ngôi nhà bình yên) được thực hiện tại Nóc Tak Lang, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã chính thức lên sóng trên trang web cuộc thi.

[Hoa hậu Đỗ Thị Hà khởi động dự án nhân ái cuộc thi Miss World 2021]

Trà Don là một trong những xã đã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận lũ quét, sạt lở đất cách đây 1 năm, với những thiệt hại không chỉ về vật chất mà còn bao sinh mạng. Chính vì vậy, ngay thời điểm xảy ra sự việc, hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã lập tức lên đường ghé thăm bà con Trà Don sau khi cô vừa đăng quang.

Trong chuyến đi ấy, cô đã cùng đoàn hỗ trợ 18 hộ dân, mỗi hộ 50 triệu đồng để xây dựng lại nhà cửa, tái thiết phần nào cuộc sống, ủng hộ 100 triệu đồng sửa chữa trường tiểu học địa phương với tổng giá trị 1 tỷ đồng. Từ đó đến nay, nàng hậu xứ Thanh vẫn liên tục theo dõi dự án cũng như hỏi thăm và động viên bà con từ xa.

Miss World 2021: Hành trình dự án nhân ái của đại diện nhan sắc Việt ảnh 1Hành trình về với bà con Trà Don. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tháng 4/2021, Đỗ Hà tiếp tục quay trở lại xã Trà Don để khảo sát tình hình. Thời điểm này, cô dành nhiều thời gian để tìm hiểu và trải nghiệm trực tiếp về đời sống của bà con sau mùa bão lũ. Dự án của đại diện Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn bởi thiên tai, dịch bệnh. Mới đây, cô nàng cũng chia sẻ những hình ảnh về 18 căn nhà kiên cố đã được hoàn thiện sau gần 1 năm xây dựng.

Trà Don là xã vùng cao của miền Trung, nơi mà người dân vẫn còn thiếu thốn nhiều cơ sở vật chất do địa hình hiểm trở, trong đó đặc biệt thiếu nước sạch. Cũng vì thế sau khi hoàn thành việc xây nhà, Đỗ Thị Hà đã gửi tặng thêm 18 thùng chứa nước, 18 tủ quần áo và 18 phần quà (gồm cặp sách, vở, bút) cho 18 hộ dân kể trên.

Đỗ Thị Hà chia sẻ: “Sự yên bình chẳng ở đâu xa, sự yên bình luôn tồn tại dưới một mái nhà, nơi có những người mà chúng ta thương yêu bên cạnh, có những bữa cơm ấm cúng nuôi dưỡng chúng ta lớn khôn mỗi ngày. Dự án nhân ái mà Hà gửi đến Miss World 2021 cũng xuất phát từ những điều bình thường như thế.”

“Ngay bây giờ khi xem lại những thước phim về dự án của bản thân, Hà cũng không thể nào kìm nén được cảm xúc. Bà con xã Trà Don vốn dĩ đã thiếu thốn rất nhiều thứ, từ nước sạch cho đến cơ sở vật chất, khó khăn chồng chất khó khăn khi dịch bệnh và thiên tai liên tục ập đến. Thế nhưng ý chí và sức sống mạnh mẽ của người dân nơi đây đã khiến Hà có thêm động lực để hoàn thành dự án của mình thật nhanh chóng.”

Miss World 2021: Hành trình dự án nhân ái của đại diện nhan sắc Việt ảnh 2Đỗ Thị Hà kiểm tra nguồn nước ở xã Trà Don. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đoạn clip về dự án mà đại diện nhan sắc Việt Nam thực hiện do ban tổ chức cuộc thi đăng tải trên trang web Miss World đã nhận được nhiều lời khen từ phía công chúng.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã bày tỏ sự xúc động trước những hình ảnh mà nàng hậu sinh năm 2001 muốn truyền tải đến quốc tế. Mặc dù chưa chính thức bước vào cuộc thi nhưng Đỗ Thị Hà cũng đã bước đầu thành công khi để lại dấu ấn vô cùng đặc biệt.

“Beauty With a Purpose” (Hoa hậu Nhân ái) là phần thi quan trọng nhất tại cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc tế Miss World. Trước đó, các đại diện như Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh cũng được đánh giá cao tại cuộc thi khi mang đến những dự án quy mô và có tính chất bền vững cho cộng đồng.

Chỉ còn vài ngày nữa, Đỗ Thị Hà sẽ chính thức mang theo lá cờ Việt Nam ra đấu trường nhan sắc quốc tế. Cuộc thi sẽ diễn ra từ 21/11-16/12 với màn tranh tài của hơn 100 đại diện đến từ các quốc gia khác nhau.

Clip Dự án Nhân ái của đại diện Việt Nam do ban tổ chức Miss World đăng tải lên trang web cuộc thi:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục