Mở lại phòng tập gym: Doanh nghiệp vui mừng, người dân còn e ngại

Thành phố cho phép các cơ sở thể dục, thể thao trong nhà hoạt động trở lại là tin vui với nhiều chủ phòng gym, song người dân vẫn lo ngại do Hà Nội liên tục có các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.
Mở lại phòng tập gym: Doanh nghiệp vui mừng, người dân còn e ngại ảnh 1Hà Nội cho phép các hoạt động thể dục, thể thao trong nhà với công suất tối đa 50% và không quá 30 người (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Sáng 2/11, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Theo đó, các hoạt động tập luyện thể dục, thể thao trong nhà được cho phép mở cửa trả lại, nhưng phải giảm quy mô phòng tập cũng như đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch.

Đón nhận "tin vui" này, các cơ sở kinh doanh phòng tập gym hối hả chuẩn bị các điều kiện để có thể hoạt động trở lại. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn có tâm lý e ngại, nhất là trong bối cảnh những ngày liên tiếp vừa qua, Hà Nội đã phát hiện các ca mắc COVID-19 tăng dần, trong đó có nhiều ca cộng đồng. 

Phòng tập tất bật chuẩn bị

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VietnamPlus, ngày 3/11, nhiều cơ sở, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tập luyện thể dục thể thao trong nhà trên địa bàn Hà Nội như quận Hai Bà Trưng, Ba Đình… đã mở cửa trở lại, tất bật với công tác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Anh Dũng, quản lý trung tâm thể dục thể thao DragonFitstrong tại địa chỉ 146 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết các nhân viên đều phải đáp ứng điều kiện tiêm đủ hai liều vaccine phòng COVID-19. Ngoài ra, toàn bộ phòng tập được phun khử khuẩn trong ngày đầu mở cửa, những ngày tiếp theo thực hiện vệ sinh các thiết bị tập luyện theo chu kỳ 2 ngày/1 lần.

[[Photo] Hà Nội cho phép hoạt động thể dục, thể thao trong nhà]

Chia sẻ về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, chị Lê Hằng, giám đốc của trung tâm GymHaus, địa chỉ số 5 ngõ Thi Sách, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết trung tâm có nhân viên vệ sinh thực hiện các công tác khử khuẩn phòng tập, phòng tắm, lau dọn các trang thiết bị tập luyện từ 7 giờ đến 14 giờ. Cuối buổi tập, các huấn luyện viên xịt khử khuẩn thảm tập, sàn nhà và các dụng cụ một lần nữa.

"Các phòng tập chuẩn bị mã QR Code, yêu cầu các hội viên quét mã khai báo y tế trước khi vào tập. Lịch tập của hội viên được sắp xếp trên hệ thống nội bộ của trung tâm, chia các khung thời gian tập hợp lý, không tập trung nhiều người trong một không gian," chị Hằng chia sẻ.

Trong khi đó, trung tâm Bluegym tại địa chỉ số 101 Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) do anh Hải quản lý đã thực hiện chia lịch làm việc của các nhân viên thành hai ca: Ca sáng từ 5 giờ 30 phút đến 14 giờ và ca chiều từ 14 giờ đến 21 giờ. Cơ sở cũng trang bị đầy đủ các dung dịch khử khuẩn, nước rửa tay cho hội viên và nhân viên đồng thời bật quạt gió, mở toàn bộ cửa sổ các tầng để thông gió tự nhiên.

Mở lại phòng tập gym: Doanh nghiệp vui mừng, người dân còn e ngại ảnh 2Phòng tập bố trí mã QR Code và dung dịch sát khuẩn để hội viên khai báo y tế và rửa tay sát khuẩn trước khi tập luyện (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Với trường hợp thành viên chưa tiêm đủ hai liều vaccine, trung tâm bảo lưu miễn phí thẻ thành viên, lùi lịch tập đến khi hội viên có chứng nhận đủ điều kiện tham gia tập luyện mới được trở lại.

Các đội vệ sinh chia thành nhiều nhóm nhỏ, sắp xếp, lau dọn các thiết bị, máy móc bằng dung dịch khử khuẩn ngay sau mỗi giờ tập của các học viên. "Những tháng trung tâm đóng cửa, đội ngũ nhân viên vẫn tiến hành công việc bảo dưỡng, đảm bảo trang thiết bị tập luyện hoạt động trơn tru, sẵn sàng phục vụ các học viên trong ngày mở lại," anh Hải cho hay.

Người dân còn tâm lý dè dặt, lo ngại

Sau khi Hà Nội cho phép các cơ sở thể dục, thể thao trong nhà được hoạt động trở lại, một số người dân đã chuẩn bị những dụng cụ cần thiết để đến tập các trung tâm sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội.

Theo ghi nhận, các trung tâm, phòng tập khi hoạt động trở lại đã đón học viên đến học trực tiếp, tuy nhiên số lượng ít hơn so với ngày thường. “Nguyên nhân có thể vì người dân còn dè chừng, lo sợ những địa điểm đông người sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh,” chị Ngọc Anh, quản lý vận hành trung tâm Gymhaus chia sẻ.

Trước thời điểm các cơ sở kinh doanh phòng tập gym mở lại, anh Đoàn Gia Kiệt, người dân tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) vẫn tự thực hiện các bài tập thể thao trong thời gian nghỉ dịch tại nhà. Tuy nhiên theo anh, cường độ cũng như tính đa dạng trong các bài tập khi ở nhà là không nhiều, đa phần học viên cũng cảm thấy tập trực tiếp là hình thức đốt cháy nhiều năng lượng hơn.

Là người duy trì thói quen tập luyện tại trung tâm thể dục thể thao, anh Nguyễn Ngọc Vũ, người dân sống tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết: “Khi đặt lịch tập trên ứng dụng, tôi đã chuẩn bị tâm lý trước những nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, khi biết trung tâm thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch, tôi cảm thấy an tâm phần nào.”

Anh Vũ cho rằng mỗi người dân tham gia tập luyện cần có ý thức tự giác thực hiện các quy định phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho bản thân và xã hội.

Dè dặt, lo ngại là tâm lý chung của phần đông người dân khi lựa chọn hình thức tập trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh phòng tập. Tuy nhiên, đại diện các trung tâm khẳng định việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, không chỉ bảo vệ sức khỏe cho khách hàng mà còn đảm bảo sự ổn định của hoạt động kinh doanh, giúp các cơ sở chăm lo cho đời sống của đội ngũ nhân viên trong giai đoạn kinh tế khó khăn vì ảnh hưởng của đại dịch.

Theo ghi nhận của phóng viên, đa số người dân khi tham gia hoạt động tại các trung tâm, phòng tập đều tuân thủ các biện pháp phòng dịch, song vẫn còn một số hiện tượng quên đeo khẩu trang, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Quy định của thành phố đã tạo điều kiện để người dân có thể sinh hoạt trở lại, vì vậy, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức phòng, chống dịch để cuộc sống sớm trở lại trạng thái “bình thường mới.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục