Mở rộng điều tra vụ cựu Tổng thống Roh Moo-hyun

Mở rộng điều tra vụ bê bối liên quan cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun, ngày 12/4, các công tố viên Hàn Quốc đã thẩm vấn Roh Geon-Ho, 35 tuổi, con trai của ông Roh Moo-hyun.

Mở rộng điều tra vụ bê bối liên quan cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun, ngày 12/4, các công tố viên Hàn Quốc đã thẩm vấn Roh Geon-Ho, 35 tuổi, con trai của ông Roh Moo-hyun.

Ông Roh Geon-Ho bị triệu tập đến viện kiểm sát với tư cách nhân chứng liên quan vụ hối lộ của ông Park Yeon-cha, Chủ tịch Công ty giày Tae Kwang, đã bị bắt tháng 12/2008. Doanh nhân này bị cáo buộc hối lộ các nhân vật có thế lực, trong đó có họ hàng và bạn bè của cựu Tổng thống Roh Moo-hyun.

Trước đó, ngày 11/4, phu nhân cựu Tổng thống Roh Moo-hyun, bà Kwon Yang-Sook, cũng bị thẩm vấn với tư cách nhân chứng.

Đài phát thanh truyền hình KBS của Hàn Quốc dẫn tài liệu của Viện Kiểm sát Tối cao cho thấy ông Park Yeon-cha sử dụng tên của 130 nhân viên công ty Tae Kwang để đổi 1 tỷ uôn sang USD (tương đương khoảng 1 triệu USD) rồi nhờ một người mang đến cho Chung Sam-moon, khi đó là Trợ lý của Tổng thống Roh Moo-hyun.

Số tiền này sau đó đã được ông Châng Xam Mun chuyển tới phu nhân cựu tổng thống. Ngoài số tiền trên, ông Chung còn chuyển cho bà  Kwon Yang-Sook 224.000 USD mà ông này trực tiếp nhận từ chủ tich công ty Tae Kwang.

Theo đài truyền hình Hàn Quốc YTN, nhiều khả năng cựu Tổng thống Roh Moo-hyun cùng một số nhân vật liên quan cũng sẽ bị triệu tập thẩm vấn trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục