‘Môi trường xung quanh nhà máy của Rạng Đông cơ bản ở ngưỡng tốt'

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bổng, Trưởng ban cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tư lệnh Thủ đô), môi trường ở bên ngoài khu vực Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông cơ bản đã ở ngưỡng tốt.
‘Môi trường xung quanh nhà máy của Rạng Đông cơ bản ở ngưỡng tốt' ảnh 1Bộ đội vận hành máy móc tẩy độc trong kho Rạng Đông. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Liên quan đến vụ cháy kho tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Thanh Xuân, Hà Nội), sáng 14/9, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Bổng, Trưởng ban cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tư lệnh Thủ đô).

Thượng tá Bổng cho hay, Bộ Tư lệnh Hoá học đã lấy 23 mẫu từ khu vực hiện trường vụ cháy để tiến hành xét nghiệm. Môi trường ở bên ngoài khu vực Rạng Đông cơ bản đã ở ngưỡng tốt.

“Khu vực bên ngoài đã xử lý rồi. Các cơ quan có trách nhiệm đang thu gom, vận chuyển. Bước tiếp theo là sẽ xử lý tiếp các chất lắng xuống để lấy mặt bằng hoàn chỉnh. Nhiệm vụ quan trọng nhất là phải giải phóng càng nhanh càng tốt khu vực sập đổ,” thượng tá Bổng chia sẻ.

["Vụ cháy ở công ty Rạng Đông đã bị đẩy lên ngoài tầm kiểm soát"]

Ông Bổng cũng cho hay, hiện nay mới chỉ có một lối vào duy nhất qua đường Hạ Đình nên công tác vận chuyển hết sức khó khăn. Phía Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tham mưu để mở thêm 1-2 tuyến đường để xe ôtô vận chuyển ra vào được thuận tiện. Trong quá trình phá dỡ, thu gom..., các cơ quan chức năng vẫn sẽ tiếp tục phun chất khử độc theo kế hoạch đã đề ra.

‘Môi trường xung quanh nhà máy của Rạng Đông cơ bản ở ngưỡng tốt' ảnh 2Toàn cảnh khu vực kho Rạng Đông bị cháy. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

“Việc vận chuyển sẽ do URENCO 10 tiến hành. Bộ Tư lệnh  Thủ đô và Bộ Tư lệnh Hoá học có nhiệm vụ giám sát việc thu gom, vận chuyển,” ông Bổng nhấn mạnh.

Phủ nhận thông tin cho rằng số lượng rác thu gom từ hiện trường sẽ được vận chuyển lên bãi rác Nam Sơn, Thượng tá Nguyễn Văn Bổng khẳng định: Toàn bộ phần rác trên sẽ được xử lý đặc biệt để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ông Bổng cho biết thêm, hiện nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô vẫn tiếp tục duy trì 4 lực lượng bao gồm kiểm soát quân sự, công binh, bộ đội hoá học và dân quân tự vệ tại khu vực Rạng Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục