Morocco sẽ thành lập bệnh viện dã chiến ở Dải Gaza

Morocco sẽ hỗ trợ thành lập một bệnh viện dã chiến ở Dải Gaza để giúp đỡ những người Palestine bị thương trong các cuộc không kích.
Trước tình hình chiến sự căng thẳng tại Dải Gaza, Morocco hôm 18/11 thông báo sẽ hỗ trợ thành lập một bệnh viện dã chiến để giúp đỡ những người Palestine bị thương do các cuộc không kích của Israel, mà nhà vua Morocco gọi là hành động “xâm lược quân sự.”

Vua Mohammed VI “đã ra lệnh thành lập ngay lập tức một bệnh viện dã chiến của Morocco ở dải Gaza” với các nhân viên y tế từ “lực lượng vũ trang cũng như các bác sĩ dân sự của Morocco”, theo một tuyên bố từ văn phòng hoàng gia.

Bệnh viện này sẽ có nhiệm vụ “tăng cường khả năng y tế hiện giờ” cho vùng lãnh thổ này, tuyên bố nói. “Thông qua sáng kiến nhân đạo này, hợp tác với nhà chức trách Palestine”, Morocco sẽ “giúp giảm nhẹ những thương đau với người dân đã trải qua các cuộc xâm lược quân sự mấy ngày qua mà vương quốc Morocco hết sức lên án."

Các cuộc không kích của Israel ngày Chủ nhật khiến 26 người Palestine thiệt mạng, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, trong ngày đẫm máu nhất của đợt không kích và ném bom kể từ hôm thứ Tư, theo các quan chức y tế Hamas, tổ chức đang kiểm soát vùng lãnh thổ này.

[Israel phá hủy sở chỉ huy cảnh sát lớn thứ hai Gaza]

Sang đến sáng sớm ngày 19/11, đã có thêm 3 nạn nhân nữa thiệt mạng, nâng tổng số người chết trong các vụ không kích của Israel lên thành 80 người.

Rabat cũng đã thành lập một bệnh viên dã chiến ở nước láng giềng Jordan để chữa trị cho các nạn nhân Syria chạy trốn khỏi cuộc nội chiến ở nước này./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục