Một cán bộ Đại học Bách Khoa tử vong do rơi từ tầng cao

Một phụ nữ trung niên bất ngờ rơi từ tầng 4 khu nhà C9 Đại học Bách Khoa (Hà Nội) và tử vong tại chỗ. Được biết, nạn nhân là 1 cán bộ văn phòng của trường.
Một cán bộ Đại học Bách Khoa tử vong do rơi từ tầng cao ảnh 1Hiện trường vụ việc (Ảnh: Cộng tác viên/Vietnam+)

Chiều ngày 3/6, tại trường Đại học Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), một phụ nữ trung niên đã rơi từ tầng 4 tòa nhà C9 của trường Đại học này và tử vong tại chỗ.

Theo những người dân có mặt tại hiện trường, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 3/6, họ tá hỏa khi phát hiện thi thể một người phụ nữ tại khuôn viên khu nhà C9 (phía cổng chính trường Đại học Bách Khoa, nằm trên đường Giải Phóng).

Một người chứng kiến cho biết: người phụ nữ này rơi từ tầng 4 tòa nhà C9 xuống sân trường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhân viên bảo vệ trường Đại học Bách Khoa đã phong tỏa hiện trường và thông báo tới cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, khoanh vùng hiện trường và tiến hành điều tra, xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, một phụ nữ khoảng 40 tuổi đã tử vong, nằm ngay sát chân tường tòa nhà C9.

Được biết, nạn nhân là một cán bộ văn phòng của trường Đại học Bách Khoa.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục