Một đảng Bulgaria muốn Berlusconi ứng cử quốc hội EU

Lãnh đạo một đảng nhỏ của Bulgaria tuyên bố muốn ông Silvio Berlusconi làm ứng viên tranh cử cho đảng của mình ở Quốc hội châu Âu.
Một đảng Bulgaria muốn Berlusconi ứng cử quốc hội EU ảnh 1Ông Silvio Berlusconi phát biểu bên ngoài nhà riêng tại Rome sau khi bị loại khỏi Thượng viện. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hôm 4/12, lãnh đạo một đảng nhỏ theo phe trung hữu của Bulgaria đã tuyên bố rằng ông muốn cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi làm ứng viên tranh cử cho đảng của ông ở Quốc hội châu Âu.

Trên kênh truyền hình nhà nước BTV, Yane Yanev, người đứng đầu của đảng Trật tự, Luật pháp và Công lý (RZS) tuyên bố: "Berlusconi có một vị trí trong nền chính trị Bulgaria. Ông xứng đáng là người đứng đầu danh sách tranh cử châu Âu của RZS."

Tuần trước, ông Berlusconi vừa bị Thượng viện Italy bỏ phiếu loại bỏ khỏi Quốc hội Italy do bị buộc tội trốn thuế và do đó không được tham gia ứng cử trong bất cứ cuộc tuyển cử nào tổ chức trên đất Italy trong vòng 6 năm.

Tuy nhiên, theo luật, mọi công dân EU đều có quyền ứng cử ở bất cứ nước EU nào trong các cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu.

Chính điều này đã làm rộ lên những đồn đoán về khả năng người đã ba lần làm Thủ tướng Italy này có thể kiếm một ghế nghị sỹ ở châu Âu để rồi từ đó tìm cách gỡ mức kỷ luật của mình ở Quốc hội và lấy lại quyền miễn trừ truy tố.

Bulgaria được nhắc tới như một khả năng của Berlusconi, vì mối quan hệ tốt đẹp giữa ông và cựu Thủ tướng nước này Boyko Borisov.

Tuy nhiên, ông Borysov, hiện đang đứng đầu đảng đối lập GERB, đã loại trừ khả năng Berlusconi có tên trong danh sách tranh cử của đảng ông.

Theo báo chí Italy, việc Yanev nêu tên Berlusconi chỉ là để đánh bóng bản thân và tạo sự chú ý đến đảng của mình.

Hiện RSZ không có một nghị sỹ nào trong Quốc hội Bulgaria sau khi không đạt đủ tối thiểu 4% số phiếu cần thiết để có chân trong hai viện trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5 vừa qua.

Theo dự kiến, bầu cử Quốc hội châu Âu lần tới sẽ diễn ra từ 22 đến 25/5/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục