Một nữ công dân Nga bị bắt giữ vì "can thiệp nền chính trị Mỹ"

Hồ sơ của tòa cho biết nữ công dân Nga đã hành động như một điệp viên khi "phát triển quan hệ với các cá nhân Mỹ và thâm nhập vào các tổ chức có ảnh hưởng trong nền chính trị Mỹ."
Một nữ công dân Nga bị bắt giữ vì "can thiệp nền chính trị Mỹ" ảnh 1Maria Butina. (Nguồn: Facebook)

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ngày 16/7 thông báo một nữ công dân Nga đã bị bắt giữ với cáo buộc can thiệp nền chính trị Mỹ.

Theo tuyên bố của DOJ, người phụ nữ trên có tên là Maria Butina, 29 tuổi, bị bắt ngày 15/7 tại thủ đô Washington, nơi cô cư trú.

Hồ sơ của tòa cho biết cô đã hành động như một điệp viên Nga khi "phát triển quan hệ với các cá nhân Mỹ và thâm nhập vào các tổ chức có ảnh hưởng trong nền chính trị Mỹ."

Trong khi đó, truyền thông Mỹ cho biết cô Butina đã tìm cách kết nối ông Donald Trump, khi còn là ứng cử viên tổng thống của Mỹ, với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hồ sơ của tòa án cáo buộc cô Butina lén tiến hành các hoạt động trên. Cô được cho là đã vào nước Mỹ và định cư tại đây với một thị thực sinh viên. Theo kế hoạch, phiên tòa sơ thẩm xét xử cô Butina sẽ diễn ra ngày 18/7 tới. Nếu bị kết tội, cô có thể phải lãnh án tù 5 năm.

Đây là vụ kiện thứ tư chống lại Nga trong khuôn khổ cuộc điều tra của Mỹ về các cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

[Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Tổng thống Trump tuyên bố "sự khởi đầu rất tốt"]

Trước đó, ngày 13/7, DOJ đã thông báo về việc 12 công dân Nga bị cáo buộc tấn công hệ thống máy tính của Ủy ban Toàn quốc của đảng Dân chủ và ban vận động tranh cử của ứng cử viên Hillary Clinton để đánh cắp tài liệu nhằm gây ảnh hưởng cuộc bầu cử này.

Tính đến nay, ít nhất 27 người Nga đã bị Chính phủ Mỹ buộc tội can thiệp bầu cử Mỹ hoặc can thiệp nền chính trị Mỹ. Nhà Trắng bác bỏ mọi cáo buộc cấu kết thông đồng trong chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Thông báo mới nhất của DOJ được đưa ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh chính thức đầu tiên giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ tại Phần Lan.

Phát biểu tại họp báo sau hội nghị ở Helsinki, khi được hỏi về việc này, ông Trump cho biết: "Tôi rất tin tưởng vào các nhân viên tình báo của mình, nhưng tôi phải nói với bạn rằng hôm nay Tổng thống Putin đã cực lực phản đối" các cáo buộc trên của Mỹ.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng: "Ông Putin khẳng định đó không phải là Nga" và "tôi không thấy có lý do nào để việc đó xảy ra"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục