Moskva lên tiếng vụ Mỹ cáo buộc 12 công dân Nga can thiệp bầu cử

Bộ Ngoại giao Nga ngày 13/7 ra tuyên bố khẳng định việc Mỹ buộc tội 12 công dân Nga tấn công mạng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 là "vô căn cứ."
Moskva lên tiếng vụ Mỹ cáo buộc 12 công dân Nga can thiệp bầu cử ảnh 1Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Indianapolis, bang Indiana. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Nga ngày 13/7 ra tuyên bố khẳng định việc Mỹ buộc tội 12 công dân Nga tấn công mạng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 là "vô căn cứ."

Trong tuyên bố, bộ trên nhấn mạnh "không có bằng chứng nào" để buộc tội và truy tố các công dân Nga, đồng thời khẳng định đây là động thái nhằm hủy hoại bầu không khí trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/7 tới tại thủ đô Helsinki (Phần Lan).

Bộ trên đưa ra phản ứng ngay sau khi Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein công bố kết quả điều tra và chính thức truy tố 12 sỹ quan tình báo Nga về vai trò của họ trong việc xâm nhập hệ thống máy tính Ủy ban Toàn quốc của đảng Dân chủ và ban vận động tranh cử của ứng cử viên Hillary Clinton để đánh cắp tài liệu nhằm gây ảnh hưởng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

[Ông Trump: Điều tra Nga can thiệp bầu cử "hoàn toàn không đáng tin"]

Tất cả 12 bị cáo này đều là thành viên Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU).

Vài giờ trước khi Mỹ công bố kết quả điều tra trên, Tổng thống Trump đã một lần nữa cáo buộc cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller là "một cuộc săn phù thủy" nhằm gây hại cho quan hệ giữa Mỹ với Nga.

Một số nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ đã kêu gọi Tổng thống Trump hủy cuộc gặp thượng đỉnh đã lên kế hoạch với ông Putin. Tuy nhiên, Nhà Trắng cùng ngày ra tuyên bố cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra đúng dự kiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.