Một phụ nữ Canada sinh đôi ở tuổi 60

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 5/2, bà Ranjit Hayer, 60 tuổi, người Canada gốc Ấn Độ, đã sinh hạ được hai con cậu con trai tại bệnh viện Foothill trở thành người phụ nữ Canada cao tuổi nhất sinh con.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 5/2, bà Ranjit Hayer, 60 tuổi, người Canada gốc Ấn Độ, đã sinh hạ được hai con cậu con trai tại bệnh viện Foothill trở thành người phụ nữ Canada cao tuổi nhất sinh con.
 
Do sinh sớm 7 tuần và phải mổ đẻ, nên cả mẹ cùng hai đứa trẻ sơ sinh phải nằm trong khu chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ cho biết hai đứa bé sẽ phải ở trong bệnh viện một thời gian cho đến khi chúng đủ cân nặng.
 
Bà Hayer từng gặp khó khăn trong việc thụ thai từ khi còn ở Ấn Độ. Khi nhập cư vào Canada, bà xin được thụ thai trong ống nghiệm, nhưng bị từ chối vì theo quy định những phụ nữ dưới 50 tuổi mới được thụ thai bằng phương pháp này. Sau đó, bà Hayer đã trở lại Ấn Độ, bỏ tiền xin cấy trứng thụ thai và đã thành công.

Chồng bà Hayer, ông Jagir Hayer, cho biết vợ ông vẫn khoẻ mạnh và ông dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng lớn nhân sự kiện này.
 
Cho đến nay, người phụ nữ lớn tuổi nhất sinh con là bà Omkari Panwar, người Ấn Độ. Bà cũng sinh đôi hồi năm ngoái sau khi thụ thai bằng ống nghiệm khi đã ở tuổi 70./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục