Một phụ nữ Trung Quốc tìm chồng ở tuổi... 107

Hôm 12/1, hãng tin Reuters cho biết bà Vương Quế Anh, một người phụ nữ Trung Quốc đã quyết định cưới người chồng đầu tiên ở tuổi 107.

Hôm 12/1, hãng tin Reuters cho biết bà Vương Quế Anh, một người phụ nữ Trung Quốc đã quyết định cưới người chồng đầu tiên ở tuổi 107.
 
Sinh tại tỉnh Quý Châu, trong nhà một người buôn muối, bà đã chứng kiến cảnh các chú ruột và những người đàn ông khác đánh đập vợ con. Điều đó khiến bà kinh hãi cuộc sống hôn nhân và quyết định sống một mình cho tới tận thời điểm này.

Tuy nhiên khi càng già đi, bà Vương càng lo lắng mình sẽ trở thành gánh nặng cho các cháu, nhất là khi bà bị gẫy chân vào năm 102 tuổi khiến bản thân không còn tự làm được nhiều việc.

Bà Vương tâm sự trên tờ Thời báo Thương mại Trùng Khánh: “Tôi đã 107 tuổi và vẫn chưa có gia đình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không nhanh chóng tìm lấy một tấm chồng?”.

Được biết các quan chức địa phương đã bắt tay vào việc tìm chú rể cho bà Vương và đó có thể sẽ là một cụ ông trên 100 tuổi./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục