Một số hàng quán ở Hà Nội lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch

Tại Hà Nội, còn nhiều hàng quán và người dân lơ là, chủ quan, không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như không đeo khẩu trang và vẫn tụ tập đông người.
Một số hàng quán ở Hà Nội lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch ảnh 1Các hàng quán tại phố Ngọc Lâm (quận Long Biên) bán trong nhà nay lấn chiếm vỉa hè để bán cho khách. (Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)
Một số hàng quán ở Hà Nội lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch ảnh 2Một quán bia đông khách trên phố Bồ Đề (quận Long Biên).(Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)
Một số hàng quán ở Hà Nội lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch ảnh 3Người dân và cả người bán không tuân thủ giãn cách, bày bàn ghế ra vỉa hè tại phố Hàng Chiếu (quận Hoàn Kiếm). (Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)
Một số hàng quán ở Hà Nội lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch ảnh 4Các hàng quán tại phố Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) lấn chiếm vỉa hè để bán cho khách. (Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)
Một số hàng quán ở Hà Nội lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch ảnh 5Người dân và cả người bán không tuân thủ giãn cách, bày bàn ghế ra vỉa hè tại phố Hàng Chiếu (quận Hoàn Kiếm). (Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục