Một Việt kiều nhận Bằng khen của Bộ Ngoại giao

Ngày 11/6, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Phạm Văn Quế đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam tặng ông Nguyễn Hữu Động, Việt kiều Pháp hiện sinh sống tại Mexico, ghi nhận những đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như thiết lập quan hệ cộng đồng tốt đẹp.

Ngày 11/6, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Phạm Văn Quế đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam tặng ông Nguyễn Hữu Động, Việt kiều Pháp hiện sinh sống tại Mexico, ghi nhận những đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như thiết lập quan hệ cộng đồng tốt đẹp.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Văn Quế nêu bật những đóng góp lâu dài và liên tục của ông Nguyễn Hữu Động cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước của Việt Nam.

Đầu năm 1960, ông Nguyễn Hữu Động được cử đi du học tại Pháp do thành tích học tập xuất sắc. Ông đã nhanh chóng gia nhập Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp và là Thư ký Ban chấp hành hội. Ông cũng đóng vai trò then chốt trong hoạt động của Hội người Việt Nam tại Pháp và đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Hội Khoa học xã hội của hội.

Trong giai đoạn 1963-1972, ông Nguyễn Hữu Động là cộng tác viên đắc lực của Phái đoàn của Mặt trận Giải phóng Dân tộc miền Nam Việt Nam tại cuộc đàm phán Paris về hòa bình chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Từ năm 1984, ông được giới thiệu tham gia Ban Thư ký Liên hợp quốc.

Trên các cương vị khác nhau tại Liên hợp quốc, ông luôn duy trì quan hệ chặt chẽ với trong nước, cung cấp thông tin, đóng góp ý kiến cho chiến lược phát triển kính tế-xã hội của đất nước.

Từ 2001, ông định cư tại Mexico và tích cực tham gia các hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại đây cũng như tiếp tục đóng góp cho đất nước và sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Bày tỏ cám ơn chân thành về vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Chính phủ Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Động nhấn mạnh phần thưởng này thể hiện tính nhân văn của Nhà nước Việt Nam, ghi nhận đóng góp của những người con xa xứ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục