Mozambique ấn định tổng tuyển cử vào tháng 10 năm sau

Chính phủ Mozambique thông báo cuộc tổng tuyển cử sẽ được tiến hành vào ngày 15/10/2014, Tổng thống Guebuza không tham gia tranh cử.

Ngày 26/11, Chính phủ Mozambique thông báo cuộc tổng tuyển cử sẽ được tiến hành vào ngày 15/10/2014.

Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử thứ tư kể từ khi chiến tranh chấm dứt ở quốc gia châu Phi này hồi năm 1992.

Theo nguồn tin trên, Tổng thống đương nhiệm Armando Guebuza cho biết ông sẽ tuân thủ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống theo luật pháp và không tham gia cuộc đua vào cương vị này.

Đảng Frelimo, cầm quyền tại Mozambique kể từ khi quốc gia này tuyên bố độc lập vào năm 1975, vẫn chưa công bố ứng cử viên tổng thống.

Về phía Phong trào Dân chủ Mozambique (MDM) đối lập, thủ lĩnh Daviz Simango đã thông báo ý định tranh cử tổng thống.

Trong khi đó, đảng Remano đối lập chính và lãnh đạo Afonso Dhlakama tuyên bố sẽ tẩy chay cuộc tổng tuyển cử để phản đối luật bầu cử hiện tại mà đảng này cáo buộc là thiên vị đảng Frelimo cầm quyền.

Bên cạnh bầu cử Tổng thống là cuộc tranh cử vào 250 ghế trong quốc hội Mozambique. Hiện tại, đảng Frelimo nắm giữ 144 ghế, đảng Renamo có 90 ghế, trong khi MDM chỉ có vỏn vẹn 6 ghế.

Thông báo tổng tuyển cử được đưa ra tại thời điểm các nhà chức trách Mozambique đang thống kê kết quả bầu cử địa phương tại 53 tỉnh thành, được tổ chức ngày 20/11 vừa qua.

Kết quả chính thức chưa được thông báo, tuy nhiên thời hạn công bố theo quy định của luật pháp nước này là không quá 15 ngày.

Vẫn có những bất đồng nổi lên mặc dù quá trình kiểm phiếu được đánh giá đã diễn ra trong hòa bình.

Ngày 26/11, những người ủng hộ phe đối lập đã biểu tình dọc các con phố ở thủ phủ Chimoio  của tỉnh Manica, cáo buộc quá trình bầu cử có dấu hiệu gian lận.

Trong khi kết quả ban đầu của ủy ban bầu cử địa phương cho thấy thị trưởng đương nhiệm Raul Conde tái đắc cử, MDM khẳng định ứng viên của mình Joao Ferrao đã giành chiến thắng dựa trên kết quả do dảng này tự thống kê và tuyên bố sẽ tiếp tục tuần hành./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục