Múa cột thi Olympic?

Múa cột: Từ hộp đêm ra thẳng đấu trường Olympic?

Múa cột từng bị coi là "nghệ thuật khiêu dâm" chỉ có trong hộp đêm, nhưng giờ nó lại được coi như là một môn thể thao lành mạnh!
Nhắc đến múa cột thì người ta thường nghĩ đến hình ảnh những gã đàn ông ngồi trong hộp đêm dán mắt vào các cô vũ công ăn mặc khiêu gợi. Nhưng giờ đây, màn uốn éo quanh cây cột đã trở thành một xu hướng tập thể dục thời thượng ở Mỹ rồi lan ra toàn thế giới. Thậm chí, những người yêu thích múa cột còn mơ đến một ngày nào đó “môn thể thao” này sẽ được tranh tài ở Olympic!

Từ khoảng một thập kỷ trước, các động tác múa cột gợi cảm bắt đầu được biến thể thành thể dục nhịp điệu. Thậm chí, người ta còn thay đổi tên “múa cột” thành “tập thể dục cột" để phân biệt nó với các phiên bản hộp đêm.

Kể từ đó, khoảng 500 trung tâm dạy múa cột mọc lên như nấm trên khắp nước Mỹ, và rất khó để xác định động tác nào để nâng cao sức khỏe, còn động tác nào là khiêu gợi.

Biên tập viên Claire Griffin Sterrett của tạp chí Vertical Art & Fitness cho biết: "Hầu như ở các phòng tập đều có cả hai yếu tố đó, rất ít các phòng tập cho thấy một sự khác biệt hoàn toàn." Cô cho hay, phụ nữ ở nhiều độ tuổi từ 14 đến 72 đều đã tiếp cận loại hình này.

"Nhiều phương thức tập thể dục đã trở nên cũ và nhàm chán," cô nói thêm trong khi ca ngợi những lợi ích “khó tin” đối với sức khỏe từ múa cột.

"Múa cột tạo ra những vận động đòi hỏi cả cơ thể và trí óc phải tập trung, và tôi cũng nghĩ rằng phụ nữ rất thích sự gợi cảm trong các động tác đó."

Nếu cô Griffin cho rằng sự gợi cảm chính là yếu tố hấp dẫn phụ nữ thì những người khác tin rằng múa cột, dưới hình thức là một môn thể dục, không phải chỉ là những cái uốn éo khiêu gợi.

Với mục đích biến môn múa cột trở nên phổ biến, một tổ chức mới ở Mỹ là Hiệp hội Thể hình dụng cụ cột nhấn mạnh đây cũng là một hoạt động dành cho nam giới và ví múa cột như một “thứ nghệ thuật nghiêm túc, trang nhã và rất thể thao."

Hiệp hội này cũng đề nghị đưa múa cột vào danh sách các giải đấu của Olympic, như một nội dung trong môn thể dục dụng cụ, bên cạnh các môn liên quan đến tập xà (đơn, kép, lệch, treo).

"Đây là một môn thể thao mang tính quốc tế và rất dễ áp dụng. Cả đàn ông, phụ nữ và người có thu nhập thấp đều có thể tham gia, không giống như đua ngựa, chèo thuyền hay trượt tuyết."

Nhưng sự phân biệt giữa các điệu nhảy khiêu khích và bài tập thể dục đơn thuần vẫn chưa rõ ràng.

Tại Las Vegas, số lượng trung tâm dạy múa cột đã phát triển mạnh trong những năm gần đây, bắt nguồn từ sự phóng túng của thánh địa sòng bạc Nevada.

Đối với khách du lịch đến thăm Sin City, múa cột cực kỳ hấp dẫn, dù là thể thao hay… chỉ là múa cột.

Angela Phoumiphat, người điều hành lớp dạy múa cột Las Vegas Stripper vui vẻ nói: "Đến với Vegas là để khám phá chính mình."

Trong căn phòng tập sàn gỗ và tường bằng gương, một nhóm phụ nữ từ trẻ đến già, từ gầy đến béo hào hứng tập luyện bên cây cột cao 4,5 m.

Cô Erin – một nhân viên nhân sự người Canada 28 tuổi đang có kỳ nghỉ tại Sin City khoe rằng chồng cô sẽ rất thích xem những gì cô học ở đây. Cô còn lên kế hoạch luyện tập ở nhà bằng cách múa trên ghế.

Đồng hương của Erin, cô Rhonda - 44 tuổi, cho biết cô đến đây học để cơ thể được khỏe hơn.

Rhonda chia sẻ: "Nó mang lại một trải nghiệm mới khi bạn tập thể dục, nhưng tất nhiên tôi cũng sẽ dùng đến nó trong đời sống chăn gối của mình."

Bài học đầu tiên, đó là hãy vặn mình uốn éo quanh cây cột bằng một chiếc khăn.

Một thầy dạy múa cột giấu tên chỉ dẫn học viên của mình nên mỉm cười khi tập, vì khi cười bạn đã để cho người xem biết bạn cũng thích nó.

Anh cho biết thêm: "Hãy nhớ rằng bạn không cần phải vội vàng, công cụ số một là luôn giao tiếp bằng mắt để thu hút đối tượng".

Trong khi múa cột đang ngày càng phát triển, các nhà phê bình về nữ quyền lại rất không bằng lòng.

Bà Patty Bellasalma đến từ Tổ chức Phụ nữ Quốc gia California bác bỏ múa cột với tư cách là một môn thể dục. Bà cho rằng đó chỉ là một “triệu chứng của xã hội đang bị thương mại hóa biến con người thành những kẻ đáng thương."

Bà Patty bức xúc nói: "Cơn sốt thể hình mới này chỉ là một hình thức biến tướng làm cho phụ nữ tưởng rằng họ có thể thêm gia vị cho cuộc sống tình yêu. Múa cột sẽ chỉ mãi mãi biến phụ nữ thành một món đồ mà thôi.”/.
 
Múa cột: Từ hộp đêm ra thẳng đấu trường Olympic? ảnh 1

- Trên thế giới, nhiều nước đã tổ chức các cuộc thi múa cột dành cho nữ, hoặc cả nam lẫn lẫn nữ. Giải vô địch múa cột thế giới (World Pole Dance) cũng đã được tổ chức lần đầu vào năm 2009 và đến giải năm 2011 tổ chức tại Hungary hồi tháng 10 vừa qua thì thu hút đại diện đến từ 26 quốc gia tham dự. Trong ảnh là ba người đoạt giải cao nhất ở nội dung dành cho nữ.

- Tại Việt Nam, múa cột hiện cũng được chị em dân văn phòng hết sức ưa chuộng. Học phí cũng có nhiều mức khác nhau, tùy từng cơ sở, từ 650.000 đồng/khóa (10 buổi) cho tới 1.400 USD cho một khóa học kéo dài cả năm. (Nguồn: Thanh niên)
 
Bích Ngọc (AFP/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục