Mưa lũ trong ba ngày qua làm 2 người thiệt mạng

Mưa lũ đã làm 2 người ở Yên Bái và Ninh Bình thiệt mạng, nhiều thôn xã bị nước lũ chia cắt, hơn 10.000 ha lúa, hoa màu bị ngập úng.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 và ảnh hưởng của bão số 4 đang hoạt động trên biển Đông, từ ngày 27-29/8, các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Yên Bái, Lào Cai... có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi.

Đặc biệt, mưa lũ đã làm 1 người ở tỉnh Yên Bái và 1 người ở tỉnh Ninh Bình thiệt mạng, nhiều thôn xã bị nước lũ chia cắt, khoảng hơn 10.000 ha lúa, hoa màu bị ngập úng và có nguy cơ bị mất trắng.

9 giờ sáng 28/8, tại tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã xảy ra vụ sập đất, gây đổ một bức tường của ngôi nhà xây tạm làm một người tử vong.

Trước đó, liên tục trong một tuần qua ở thành phố Yên Bái đều có mưa.

Từ sáng 27/8, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có mưa, mưa rào và dông diện rộng. Lượng mưa phổ biến trên 20mm, riêng huyện Văn Bàn có mưa vừa, lượng trên 30mm. Nước các con sông, suối trên địa bàn đang ở mức cao và đã gây thiệt hại một số diện tích hoa màu, ao cá ở các huyện Văn Bàn, Sa Pa, Bát Xát...

Trước khi bão số 3 ảnh hưởng đến vùng Tây Bắc, một số huyện như Bắc Hà, Si Ma Cai đã có mưa lớn cục bộ, gây sạt lở đất đá nhiều điểm trên các tuyến đường liên thôn, liên xã.

Tại tỉnh Ninh Bình, một thanh niên 23 tuổi tử vong do bị nước cuốn trôi khi đi qua đập tràn xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn; hàng nghìn ha lúa, hoa màu ở các địa phương chuẩn bị cho thu hoạch bị mất trắng.

Ngày 28/8, do nước lũ đổ về đột ngột đã gây ngập nặng trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn đi qua thị xã Tam Điệp làm đổ 1 xe tải, gây tắc nghẽn giao thông trong nhiều giờ.

Cũng do mưa lớn kéo dài từ 26 đến 29/8, nhiều địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ. Tính đến cuối giờ chiều 29/8, đã có trên 1.000ha lúa bị ngập úng.

Trong 2 ngày qua trên địa bàn Nghệ An cũng có mưa to đến rất to, hầu hết đồng ruộng bị ngập chìm trong nước, giao thông đi lại rất khó khăn do mưa lớn, đường ngập, sạt lở gây trơn trượt.

Hiện diện tích lúa đang bước vào giai đoạn làm đòng, nếu không thoát nước kịp thời lúa sẽ bị thối đòng, ảnh hưởng lớn đến năng suất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Đêm hôm qua và ngày hôm nay (30/8), hầu hết các tỉnh phía Bắc không có mưa, một số nơi có lượng mưa nhỏ từ 5mm đến 15mm.  Mực nước hệ thống các sông ở Trung Bộ và Bắc Bộ đang xuống dần./.

Văn Hào (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục