Mùng 4 Tết khai Hội xuân Hoàng Thành Thăng Long

Ngày 19/1, Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ Loa-Thành cổ Hà Nội thông báo, Mùng 4 Tết Kỷ Sửu sẽ Khai Hội xuân Hoàng Thành Thăng Long. Sự kiện này là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa đón Xuân mới 2009 tại Thủ đô Hà Nội.

Ngày 19/1, Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ Loa-Thành cổ Hà Nội thông báo, Mùng 4 Tết Kỷ Sửu sẽ Khai Hội xuân Hoàng Thành Thăng Long. Sự kiện này là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa đón Xuân mới 2009 tại Thủ đô Hà Nội.

Hội xuân Hoàng Thành Thăng Long hội đủ các hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam từ tế lễ, trưng bày cổ vật, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống, cây cảnh-đá-lũa nghệ thuật, trình diễn thư pháp, biểu diễn múa rồng, các loại hình nghệ thuật truyền thống ca trù, chèo, dân ca, các trò chơi dân gian như thả chim bồ câu, chọi gà…

Các hoạt động trên phần lớn đều tổ chức ngoài trời, tại khu vực thềm rồng điện Kính Thiên và các khoảng sân, đường dẫn, các phòng trưng bày trong khu di tích, tạo điều kiện cho nhân dân được tham gia.

Hội xuân còn dành không gian để trưng bày hiện vật bảo tàng chủ đề “Văn hóa xứ Đoài”, một số trống đồng Đông Sơn phục chế, Long bào phục chế, hình ảnh, phim công nghệ 3D về một số hiện vật, tranh gốm đương đại tái hiện các họa tiết hoa văn nghệ thuật thời Lý-Trần…

Hội Xuân Hoàng Thành Thăng Long mở đầu bằng Liên hoan nghi lễ truyền thống, ca múa nhạc cổ truyền dân tộc (29, 30, 31/1). Tiếp đến là lễ hội võ cổ truyền-Quần Anh hội (1/2) diễn ra trước thềm Rồng Điện Kính Thiên; đúc trống đồng (2/2); Giới thiệu Dự án bộ phim tài liệu khoa học “Thăng Long-thành phố Rồng bay” (4/2)… Hội xuân sẽ kết thúc vào ngày 9/2 (rằm tháng Giêng Kỷ Sửu).

Trong dịp này, Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ Loa-Thành cổ Hà Nội sẽ mở cửa để nhân dân tham quan hố thám sát khảo cổ học được mở cách đây 10 ngày tại di tích Đoan Môn, với phát hiện nền sân gạch thời Lê cùng nhiều hiện vật gốm thời Lý-Trần.

Ông Trần Quang Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa-Thành cổ Hà Nội cho biết, tiếp theo chương trình "Sắc xuân Thành cổ -2007”-"Hội xuân -Hoàng Thành Thăng Long 2008”, Hội xuân này sẽ là bước tập dượt, rút kinh nghiệm cho lễ hội kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội vào năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục