Muốn sống chậm hơn

Phần lớn người dân Singapore muốn sống chậm hơn

Phần lớn người dân Singapore mong muốn một nhịp sống chậm rãi hơn với hệ thống giáo dục ít cạnh tranh và ít người nước ngoài.
Hầu hết người dân Singapore lạc quan về tương lai đất nước, song phần lớn mong muốn một nhịp sống chậm rãi hơn với hệ thống giáo dục ít cạnh tranh và ít người nước ngoài, thậm chí sẵn sàng đánh đổi tăng trưởng kinh tế để có được những điều kiện sống trên. Đây là kết quả cuộc khảo sát mới nhất công bố ngày 26/8 trên truyền thông địa phương.

Tờ The Straits Times dẫn kết quả khảo sát cho biết có khoảng 65% số người được hỏi lạc quan về tương lai đất nước trong 5 năm tới, và 78% đánh giá tích cực về công tác quản lý của chính phủ.

Cuộc điều tra cũng cho thấy tính nhất trí cao trong đại bộ phận người dân về các vấn đề ưu tiên quốc gia, cụ thể về việc giảm tốc độ tăng trưởng và phát triển của Đảo quốc Sư tử. Hơn 60% số người được hỏi trả lời mong muốn duy trì các không gian xanh thay vì phát triển cơ sở hạ tầng trong khi chỉ 19% lựa chọn ngược lại; 53% tán thành bảo tồn các di sản thay vì phát triển cơ sở hạ tầng so với 27% đi theo phương án ngược lại.

Khi được yêu cầu lựa chọn giữa thăng tiến sự nghiệp và nhịp sống thong thả, 59% người được hỏi đã lựa chọn phương án thứ hai. Con số này tăng lên 62% giữa những người đã lập gia đình và có con nhỏ.

Trong khi đó, 50% cho biết họ mong muốn giảm số người lao động nước ngoài tại Singapore và chấp nhận tác động tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng kinh tế và thị trường việc làm.

Paulin Straughan, một chuyên gia xã hội học tại Đại học Quốc gia Singapore, cho biết kết quả khảo sát phản ánh mong muốn của người dân Đảo quốc Sư tử về một sự cân bằng hơn trong chính sách đảm bảo chất lượng cuộc sống của chính phủ, tránh việc tập trung quá nhiều vào tương lai mà bỏ quên cuộc sống thường ngày hiện tại.

Bà cũng nhận định mong muốn của phần đông người dân xuất phát từ hiện thực Singapore đã có đầy đủ những yếu tố cơ sở hạ tầng, tỷ lệ lao động có việc làm cao và một nền giáo dục cạnh tranh, do đó người dân có xu hướng mong mỏi một cuộc sống thoải mái hơn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục