Mỹ: 15 người thiệt mạng do bạo lực súng đạn trong dịp lễ Lao động

Bạo lực súng đạn đã phủ "bóng đen" lên các thành phố lớn ở Mỹ như Chicago (bang Illinois) và Philadelphia (Pennsylvania) vào kỳ nghỉ cuối tuần qua khiến 15 người thiệt mạng.
Mỹ: 15 người thiệt mạng do bạo lực súng đạn trong dịp lễ Lao động ảnh 1Súng được bày bán tại cửa hàng ở Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thống kê cho thấy trong kỳ nghỉ cuối tuần nhân dịp ngày lễ Lao động tại Mỹ, đã xảy ra hàng chục vụ bạo lực liên quan đến súng đạn, khiến 15 người thiệt mạng. 

Bạo lực súng đạn đã phủ "bóng đen" lên các thành phố lớn ở Mỹ như Chicago (bang Illinois) và Philadelphia (Pennsylvania) vào kỳ nghỉ cuối tuần qua.

Cảnh sát Chicago cho biết 7 người đã thiệt mạng do bạo lực súng đạn và ít nhất 44 người bị bắn trong khoảng thời gian từ đêm 3/9 đến đêm 4/9.

[Ông Biden đưa ra cam kết hạn chế súng đạn trước bầu cử giữa nhiệm kỳ]

Cụ thể, khoảng 18h30 ngày 3/9, một người đàn ông 24 tuổi đã bị một số đối tượng bắn nhiều phát súng vào lưng khi đang đứng trên vỉa hè.

Tối cùng ngày, 4 người đàn ông đã bắn nhiều phát đạn vào một bé trai 15 tuổi khi cậu bé đang đi dạo ở Nam Chicago. Cũng trong cùng ngày, đã xảy ra 3 vụ xả súng tại Chicago. 

Thành phố Philadelphia cũng chứng kiến làn sóng bạo lực súng đạn trong kỳ nghỉ cuối tuần qua. Chỉ trong 72 giờ đồng hồ, ít nhất 27 người đã bị bắn, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Thống kê cho thấy tính từ đầu năm đến ngày 4/9, tại thành phố Philadelphia, đã xảy ra 364 vụ giết người và 2.440 vụ xả súng (tính đến ngày 28/8)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục