Mỹ áp thuế bù giá đối với ống thép Trung Quốc

Ngày 24/2, Mỹ đã áp thuế sơ bộ từ 11-13% đối với mặt hàng ống thép của Trung Quốc bị Washington cáo buộc là được Bắc Kinh trợ giá.
Ngày 24/2, Mỹ đã áp thuế sơ bộ từ 11-13% đối với mặt hàng ống thép của Trung Quốc bị Washington cáo buộc là được Bắc Kinh trợ giá.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết đã áp mức thuế sơ bộ 12,97% đối với Tập đoàn thép Hengyang và 11,06% đối với Tập đoàn Tianjin Pipe Group Co cùng các công ty liên quan.

Toàn bộ các nhà sản xuất và xuất khẩu ống thép khác của Trung Quốc sẽ phải chịu mức thuế 12,02%. Các nhà cạnh tranh Mỹ cũng đề nghị Bộ Thương mại áp thuế chống bán phá giá bên cạnh mức thuế bù giá đã công bố.

Quyết định này là một thắng lợi của Công ty thép Mỹ và Nghiệp đoàn công nhân thép Mỹ, những thực thể tháng 10/2009 đã yêu cầu được bảo vệ trước tình trạng ống thép nhập khẩu từ Trung Quốc gia tăng.

Tuy nhiên, động thái này sẽ gây thêm căng thẳng cho quan hệ thương mại Mỹ-Trung, vốn đã xấu đi do những bất đồng về các hành động thương mại khác của Mỹ và chính sách tiền tệ của Trung Quốc.

Trong năm 2008, Mỹ nhập khẩu 382 triệu USD ống thép Trung Quốc, cao hơn so với 130 triệu USD trong năm 2007. Giá trị nhập khẩu sản phẩm này giảm trong năm 2009 cùng với mức giảm trong thương mại toàn cầu, nhưng sau đó đã tăng vào dịp cuối năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục