Mỹ bắt 4 kẻ âm mưu khủng bố New York

Các công tố viên Mỹ ngày 20/4 cho biết Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa bắt giữ 4 người đàn ông bị cáo buộc âm mưu tiến công khủng bố tại thành phố New York.

Các công tố viên Mỹ ngày 20/4 cho biết Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa bắt giữ 4 người đàn ông bị cáo buộc âm mưu tiến công khủng bố tại thành phố New York.

Trang mạng của tờ "Tin tức New York hàng ngày" cho biết 4 người trên, đều sinh trưởng tại Mỹ, đã bị bắt vì âm mưu đánh bom một giáo đường và khu vực có đông người Do Thái sinh sống ở New York.

Ngoài ra, 4 tên này còn định sử dụng tên lửa đất đối không để bắn hạ các máy bay quân sự Mỹ gần Căn cứ Bảo vệ Không phận Quốc gia Stewart.

Bốn đối tượng nói trên bị bắt giữ sau cuộc điều tra kéo dài một năm của FBI, sau khi một thông tín viên từ một đền thờ ở Newburg - thành phố nằm dọc sông Hudson - cho biết có một số chiến binh muốn mua thuốc nổ.

Các đặc vụ FBI cải trang đã tiếp cận số đối tượng này và bán cho chúng những "vũ khí giả" mà chúng tưởng là chất nổ C-4 và tên lửa vác vai Stinger.

Các đối tượng đã sa lưới khi đang cài bom (làm từ thuốc nổ giả) ở phía trước Giáo đường Do Thái Riverdale (nằm ở khu Bronx cực Bắc New York) và dưới gầm xe ôtô đỗ trước giáo đường này.

Điều tra cho thấy số đối tượng này còn có âm mưu cho "nổ tung" Trung tâm Do Thái Riverdale nằm trên Đại lộ Độc lập ở New York.

Dự kiến 4 đối tượng trên phải ra trình diện tại Tòa án liên bang White Plains trong ngày 21/9.

Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải chịu mức án tù giam từ 25 năm đến tù chung thân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục