Mỹ bổ nhiệm đặc phái viên năng lượng Á-Âu

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood, ngày 20/4, thông báo chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã bổ nhiệm cựu đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu (EU) Richard Morningstar làm Đặc phái viên về các vấn đề năng lượng Á - Âu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood, ngày 20/4, thông báo chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã bổ nhiệm cựu đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu (EU) Richard Morningstar làm Đặc phái viên về các vấn đề năng lượng Á - Âu.

Ngoài ra, ông Morningstar cũng sẽ đưa ra những "lời khuyên chiến lược" cho Ngoại trưởng Hillary Clinton về việc phát triển, chuyển tải và phân phối các nguồn năng lượng tại khu vực Á - Âu.

Ông Morningstar từng là đặc phái viên của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton về chính sách năng lượng tại khu vực Caspia.

Theo quyết định bổ nhiệm, ông Morningstar và các nhân viên sẽ hỗ trợ các mục tiêu năng lượng của Mỹ tại khu vực Á - Âu. Ông sẽ phụ trách các vấn đề năng lượng quan trọng liên quan tới châu Âu, Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Á và khu vực Caspia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục