Mỹ cấm công dân Triều Tiên nhập cảnh: Chỉ mang tính tượng trưng

Mặc dù Tổng thống Mỹ đã ký một sắc lệnh áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt mới với các du khách đến từ Triều Tiên, nhưng động thái này phần lớn được cho là mang tính tượng trưng với Bình Nhưỡng.
Mỹ cấm công dân Triều Tiên nhập cảnh: Chỉ mang tính tượng trưng ảnh 1Người dân Triều Tiên. (Nguồn: EPA)

AP đưa tin, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt mới với các du khách đến từ Triều Tiên và một vài quốc gia khác, nhưng động thái này phần lớn được cho là mang tính tượng trưng với Bình Nhưỡng bởi không nhiều công dân Triều Tiên tới Mỹ.

Chính phủ Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã cấm hầu hết 24 triệu dân nước này du lịch nước ngoài, trong đó có Mỹ, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như những công việc đem lại ngoại tệ hay tham gia các sự kiện thể thao.

Triều Tiên có hàng chục nghìn lao động như vậy tại nước ngoài nhưng không ai được cho là ở Mỹ. 

[Mỹ ra sắc lệnh hành chính về lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên]

Chuyên gia Hong Min thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc nhận định: "Đây là một biện pháp tượng trưng. Triều Tiên chắc chắn sẽ không có bất kỳ hành động đáp trả nào."

Động thái mới nhất này của Washington nhằm vào Bình Nhưỡng, bao gồm đình chỉ các thị thực nhập cư và không nhập cư của các công dân Triều Tiên, được đưa ra trong bối cảnh cuộc khẩu chiến giữa ông Trump và ông Kim đang leo thang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục