Mỹ cam kết chi hàng tỷ USD chống AIDS toàn cầu

Chính phủ Mỹ cam kết trong vòng ba năm tới sẽ đóng góp 5 tỷ USD cho Quỹ Phòng chống bệnh AIDS, lao vào sốt rét toàn cầu.

Nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1/12, chính quyền Mỹ đã cam kết đóng góp các khoản tài chính mới nhằm thúc đẩy công tác nghiên cứu tìm ra phương thuốc đặc trị cho căn bệnh thế kỷ.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 2/12, Tổng thống Barack Obama cam kết sẽ chi khẩn cấp 100 triệu USD cho hoạt động nghiên cứu và tìm kiếm phương thức chữa trị HIV, loại virus phá hủy hệ thống miễn dịch là nguyên nhân gây ra bệnh AIDS.

Ngoài ra, ông cũng công bố một chương trình đóng góp cho Quỹ Phòng chống bệnh AIDS, lao vào sốt rét toàn cầu. Theo đó, trong vòng ba năm tới, với mục tiêu quỹ đặt ra là thu được 15 tỷ USD, Mỹ sẽ đóng góp 5 tỷ USD.

Sáng kiến trên thể hiện quan điểm của Tổng thống Obama về việc nước Mỹ nên đóng vai trò dẫn đầu trong công tác nghiên cứu tìm kiếm những phương thức chữa trị mới, dài hạn và hiệu quả hơn cho các bệnh nhân mắc căn bệnh thế kỷ.

Những biện pháp điều trị hiện nay thường buộc người bệnh phải điều trị cả đời, một số khác quá độc hại hoặc chưa đủ hoàn thiện để áp dụng điều trị ở người.

Cũng nhân dịp này, ông chủ Nhà Trắng đã ký ban hành luật cho phép mở rộng Chương trình Cứu trợ khẩn cấp về phòng chống HIV/AIDS (gọi tắt là PEPFAR).

Mục tiêu của chương trình này là chữa trị cho 6 triệu bệnh nhân HIV/AIDS, song đến nay đã có 6,7 triệu người bệnh được tiếp cận các dịch vụ y tế, trong đó có 1,5 triệu thai phụ nhiễm HIV/AIDS được cung cấp thuốc ngăn truyền virus HIV từ mẹ sang con.

Nhân dịp này, tỷ phú công nghệ Bill Gates cũng tuyên bố ông sẽ tăng khoản đóng góp sắp tới của mình trong Quỹ Phòng chống bệnh AIDS, lao vào sốt rét toàn cầu từ 300 triệu USD lên 500 triệu USD.

Người sáng lập tập đoàn Microsoft cho biết khoản tăng thêm 200 triệu USD nhằm kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hơn cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, Mỹ hiện là nước đóng góp nhiều nhất cho các chương trình và quỹ phòng chống HIV/AIDS của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này, được triển khai tại các nước có thu nhập thấp và trung bình.

HIV/AIDS là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất hiện nay. Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh của Mỹ, ước tính khoảng 35 triệu người dân thế giới đang sống chung với HIV/AIDS. Hơn 25 triệu người đã tử vong trên toàn thế giới vì căn bệnh này kể từ năm 1981.

Ngày Thế giới phòng chống AIDS được tổ chức vào ngày 1/12 hàng năm kể từ năm 1988 nhằm nhắc nhở công chúng và các chính phủ về sự nguy hiểm của căn bệnh này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục