Mỹ cam kết hỗ trợ liên minh đối lập ôn hòa của Syria

Nhà Trắng cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice đã tái khẳng định cam kết hỗ trợ phe đối lập ôn hòa của Syria trong cuộc gặp với phái đoàn của Liên minh Dân tộc Syria (SNC) ở Washington.
Mỹ cam kết hỗ trợ liên minh đối lập ôn hòa của Syria ảnh 1Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 27/9, Nhà Trắng cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice đã tái khẳng định cam kết hỗ trợ phe đối lập ôn hòa của Syria trong cuộc gặp với phái đoàn của Liên minh Dân tộc Syria (SNC) ở Washington. 


Theo tuyên bố của Nhà Trắng, bà Rice đã nhấn mạnh rằng các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu là nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), đồng thời thảo luận về cách thức "hỗ trợ phe đối lập ôn hòa để thúc đẩy các mục tiêu chung của chúng tôi là đáp trả ISIL (tên khác của IS) và củng cố triển vọng về một quá trình chuyển tiếp chính trị".

Bên cạnh chiến dịch không kích, Washington còn có kế hoạch huấn luyện và vũ trang cho 5.000 chiến binh nổi dậy của Syria để chiến đấu chống IS.

Từ hôm 23/9, Mỹ cũng đã cùng với một số nước Arab tiến hành các chiến dịch không kích các mục tiêu của IS trên lãnh thổ Syria./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục