Mỹ cam kết hợp tác với Hàn Quốc sau vụ rò rỉ tài liệu mật

Người đứng đầu Lầu Năm Góc đã giải thích về các thông tin giới truyền thông đăng tải gần đây liên quan tới vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ, đồng thời cam kết sẽ liên lạc và hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc.
Mỹ cam kết hợp tác với Hàn Quốc sau vụ rò rỉ tài liệu mật ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong cuộc họp báo chung tại Washington D.C., ngày 3/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Lee Jong-sup, ngày 11/4 đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin.

Trong cuộc điện đàm, người đứng đầu Lầu Năm Góc đã giải thích về các thông tin giới truyền thông đăng tải gần đây liên quan tới vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ, đồng thời cam kết sẽ liên lạc và hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc.

Một số tài liệu bị rò rỉ được cho là dựa trên các cuộc thảo luận nội bộ giữa các quan chức an ninh hàng đầu của Hàn Quốc. 

[Hàn Quốc yêu cầu Mỹ làm rõ vụ rò rỉ thông tin mật liên quan nghe lén]

Trước đó, hãng Yonhap đưa tin ngày 10/4, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo sẽ yêu cầu Mỹ có hành động thỏa đáng, liên quan tới những thông tin rằng Mỹ được cho là đang theo dõi các quan chức an ninh hàng đầu nước này khi vấn đề được làm rõ.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh rằng xác minh sự thật là ưu tiên hàng đầu và khẳng định không thể loại trừ nguy cơ bóp méo thông tin tình báo và sự can thiệp của bên thứ ba trong quá trình xác minh sự thật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục