Mỹ cân nhắc miễn trừ thuế nhập khẩu nhôm, thép cho thêm nhiều nước

Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đang làm việc với một số nước và đàm phán về các lĩnh vực an ninh quốc gia mà Washington có thể cùng phối hợp và có chính sách linh hoạt.
Mỹ cân nhắc miễn trừ thuế nhập khẩu nhôm, thép cho thêm nhiều nước ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đàm phán với một số quốc gia về khả năng miễn trừ hàng rào thuế mới của Mỹ đối với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu.

Phát biểu trước báo giới ngày 16/3, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Tổng thống Trump đang làm việc với một số nước và đàm phán về các lĩnh vực an ninh quốc gia mà Washington có thể cùng phối hợp và có chính sách linh hoạt. Phía Mỹ cũng sẽ tiếp tục tiến hành những cuộc thảo luận này tới cuối tuần sau.

Cùng ngày, Reuters dẫn một tài liệu dự thảo của Bộ Thương mại Mỹ có nội dung các doanh nghiệp phụ thuộc vào các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu có thể sẽ phải chờ tới 90 ngày để được miễn trừ khoản thuế mới đánh vào các mặt hàng kim loại này.

[Trung Quốc đáp trả mạnh mẽ nếu xảy ra cuộc chiến thương mại với Mỹ]

Tài liệu trên trình bày các thủ tục cho các công ty muốn được miễn trừ. Theo đó, khoảng thời gian xem xét các yêu cầu miễn trừ "thông thường sẽ không vượt quá 90 ngày, trong đó bao gồm việc xem xét các đơn phản đối những yêu cầu miễn trừ." Ngoài ra, các yêu cầu gửi đi phải trình bày rõ ràng cơ sở hợp lý để các doanh nghiệp được hưởng miễn trừ, và việc miễn trừ sẽ chỉ được cấp với điều kiện một mặt hàng không được sản xuất đủ theo nhu cầu tại Mỹ, không đáp ứng chất lượng hay có sự cân nhắc cụ thể liên quan đến an ninh quốc gia.

Trước đó ngày 8/3, bất chấp sự phản đối của nhiều doanh nghiệp và nghị sỹ Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh công bố áp mức thuế suất mới, 25% đối với mặt hàng thép và 10% đối với mặt hàng nhôm nhập khẩu. Hiện chỉ có Canada và Mexico được miễn trừ trong kế hoạch này. Một số tổ chức thương mại trong nước đã lên tiếng phản đối cho rằng mức thuế mới sẽ đẩy chi phí sản xuất của các doanh nghiệp lên cao và có thể châm ngòi cho cuộc chiến thương mại trên diện rộng.

Kế hoạch áp thuế mới của chính quyền Mỹ tiếp tục vấp phải sự phản đối của hàng loạt quốc gia, trong đó có các đồng minh thân cận của Mỹ, cũng như các tổ chức trên thế giới.

Trong ngày 16/3, Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox tiếp tục bày tỏ sự thất vọng đối với mức thuế mới đối với các mặt hàng nhôm, thép nhập khẩu của Mỹ, song vẫn lạc quan về một giải pháp. Theo Bộ trưởng Fox, việc Mỹ áp thuế nhôm, thép mới đối với Anh dựa trên lập luận an ninh quốc gia là một điều khá khác thường khi lượng thép nhập khẩu từ Anh được sử dụng trong các chương trình quân sự của Mỹ chiếm chưa tới 1%.

Trong năm ngoái, hơn 7% lượng thép của Anh được xuất khẩu sang Mỹ, tương đương 360 triệu bảng (khoảng 500 triệu USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Dây chuyền sơ chế tôm xuất khẩu ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Việt Nam là hình mẫu cho các quốc gia đang phát triển

Theo cựu Bộ trưởng Công thương Ấn Độ, Việt Nam hiện nổi lên như một ví dụ điển hình về những gì có thể làm để mang lại lợi ích cho các quốc gia mà Việt Nam đang hợp tác, cũng như cho chính Việt Nam.

Công nhân vận chuyển thép xuất khẩu tại cảng ở Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, EU cảnh đáp trả mức thuế thép của Mỹ

EC tuyên bố sẽ "triển khai một loạt biện pháp đối phó” từ ngày 1/4 nhằm đáp trả mức mức thuế thép của Mỹ, trong khi đó Trung Quốc cũng tuyên bố "tất cả các biện pháp cần thiết" để đáp trả.