Mỹ: Chưa đồng thuận hoàn toàn về chương trình hạt nhân Iran

Một quan chức cấp cao của Mỹ khẳng định nhóm P5+1 và Iran vẫn chưa đạt được đồng thuận hoàn toàn đối với các điểm mấu chốt về chương trình hạt nhân của Tehran.
Mỹ: Chưa đồng thuận hoàn toàn về chương trình hạt nhân Iran ảnh 1Cuộc đàm phán tại Laussane ngày 30/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sáng 1/4, một quan chức cấp cao của Mỹ khẳng định Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) và Iran vẫn chưa đạt được đồng thuận hoàn toàn về các điểm mấu chốt của một thỏa thuận nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran.

Quan chức trên nói: "Vẫn chưa đạt được đồng thuận trong tất cả các vấn đề." Lời khẳng định này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố các cường quốc tham gia đàm phán đã đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về "tất cả các khía cạnh chính" của một thỏa thuận khung.

Trong khi đó, Nhà Trắng ngày 31/3 (theo giờ Mỹ) thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tiến hành cuộc họp trực tuyến với các cố vấn an ninh quốc gia chủ chốt về tiến trình đàm phán hạt nhân với Iran, trong bối cảnh một thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Tehran có thể đang trong tầm với.

Thông báo của Nhà Trắng xác nhận ông Obama đã được cập nhật về tiến trình đàm phán hạt nhân từ nhóm cố vấn, song không cho biết nội dung chi tiết của cuộc họp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục