'Mỹ có 3 phương án quân sự với Triều Tiên nếu ngoại giao thất bại'

Cựu chỉ huy tối cao của James Stavridis ngày 11/12 cho rằng Mỹ còn có 3 phương án quân sự nếu biện pháp ngoại giao không giải quyết được vấn đề tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
'Mỹ có 3 phương án quân sự với Triều Tiên nếu ngoại giao thất bại' ảnh 1Hệ thống THAAD của Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Theo trang Word.kbs.co.kr, cựu chỉ huy tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Đô đốc về hưu James Stavridis ngày 11/12 cho rằng, ngoài một cuộc tấn công phủ đầu, Mỹ còn có 3 phương án quân sự nếu biện pháp ngoại giao không giải quyết được vấn đề tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Theo ông Stavridis, các phương án đó là phong tỏa đường biển, tấn công mạng và tăng cường phòng thủ tên lửa.

Ông Stavridis lưu ý rằng, mặc dù các phương án này là "rất khả thi" song vẫn cần phải có nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và ít ra phải có sự đồng thuận ngầm của Trung Quốc.

[Truyền thông Mỹ: Triều Tiên có thể sắp chế tạo được vũ khí sinh học]

Cũng theo ông, phương án phong tỏa đường biển có thể hạn chế xuất khẩu của Triều Tiên và ngăn chặn việc cung cấp các vũ khí công nghệ cho nước này, trong khi một cuộc tấn công mạng có thể cản trở sự tiến triển của các chương trình tên lửa và hạt nhân Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông Stavridis nhấn mạnh rằng biện pháp ngoại giao vẫn là then chốt trong thời điểm hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục